Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ giữa hai nước, các nhà lập pháp Việt - Hàn có trận bóng đá giao hữu, và cũng là lần đầu tiên các đại biểu quốc hội Việt Nam tổ chức giao hữu bóng đá với nghị sĩ nước khác để củng cố tình hữu nghị.

Lần đầu tiên các nhà lập pháp Việt Nam-Hàn Quốc giao hữu bóng đá

TIỂU VŨ | 12/01/2019, 08:36

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ giữa hai nước, các nhà lập pháp Việt - Hàn có trận bóng đá giao hữu, và cũng là lần đầu tiên các đại biểu quốc hội Việt Nam tổ chức giao hữu bóng đá với nghị sĩ nước khác để củng cố tình hữu nghị.

Ngày 11.10.2019, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nộicho biết phái đoàn Hàn Quốc gồm 30 người, trong đó có 25 nghị sĩ thuộc Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn-Việt, cùng một số nghị sĩ khácsẽ thăm Việt Nam trong4 ngày từ 17.1. Trong chuyến thăm này, đoàn nghị sĩ Hàn Quốc sẽ tham một số hoạt động giao lưu với các đại biểu quốc hội Việt Nam.

Đặc biệt, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn-Việt sẽ giao hữu bóng đá với nghị sĩ Việt trên sânHàng Đẫy (Hà Nội)lúc 3 giờ chiều18.1.Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ Việt-Hàn, nghị sĩ hai nước có trận bóng đá giao hữu, và cũng là lần đầu tiên các đại biểu quốc hội của Việt Nam thi đấu giao hữu bóng đá với nghị sĩ nước khác để củng cố tình hữu nghị.Trước đó, các nghị sĩ Hàn Quốc từng 11 lần thi đấu giao hữu bóng đá với nghị sĩ Nhật Bản.

Trên thực tế, các nghị sĩ thuộc Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn-Việt của Hàn Quốc chỉ gồm hơn chụcngười, tuy nhiên lần nàycó tới 25 nghị sĩ tham gia đoàn sang Việt Nam giao hữu bóng đá.Sau khi huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc Park Hang-seo đưa đội tuyển bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao nhất của bóng đá Đông Nam Á sau 10 năm, bầu không khí hữu nghị đang lan rộngkhông chỉ giữa người dân, giới thể thaomà còn sang cả chính giớihai nước.

Trước khi trận bóng đá diễn ra, vào sáng 18.1các nghị sĩ hai nước sẽ họp toàn thể để thảo luận phương án tăng cường giao lưu, hợp tác. Tại đây, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Hàn-Việt Kim Hak-yong sẽ đề xuất về phương án tổ chức định kỳ sự kiện giao lưu giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai nước.

Tiểu Vũ/ TheoKBS WORLD
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lần đầu tiên các nhà lập pháp Việt Nam-Hàn Quốc giao hữu bóng đá