JAXA chính thức thông báo tạm dừng phóng tên lửa Epsilon-5 do thời tiết không thuận lợi.

Lần thứ 2 hoãn kế hoạch phóng vệ tinh NanoDragon của Việt Nam

Thu Anh | 07/10/2021, 08:22

JAXA chính thức thông báo tạm dừng phóng tên lửa Epsilon-5 do thời tiết không thuận lợi.

Theo thông tin từ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, JAXA chính thức thông báo tạm dừng phóng tên lửa Epsilon-5 do thời tiết không thuận lợi. Các thông tin chi tiết về lần phóng tiếp theo sẽ được cập nhật sau.

Trước đó, theo thông báo chính thức của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), lịch phóng mới của vệ tinh NanoDragon “Made in Vietnam” là vào 7:51:21 đến 7:55:16 ngày 7.10.2021, tại Bãi phóng Uchinoura, Nhật Bản.

Như vậy, đây là lần thứ 2 JAXA ra thông báo hoãn phóng tên lửa Epsilon-5, sau kế hoạch ban đầu là ngày 1.10.2021.

Theo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, vệ tinh NanoDragon “Made in Vietnam” sau khi tách thành công khỏi tên lửa Epsilon-5 của Nhật Bản, sẽ đi vào quỹ đạo, bắt đầu làm việc trong không gian.

lan-thu-2-hoan-phong-ve-tinh-nanodragon-made-in-vietnam-.jpg
Vệ tinh NanoDragon được các cán bộ nghiên cứu của VNSC nghiên cứu, thiết kế - Ảnh: VNSC

Vệ tinh là sản phẩm của Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, phóng và vận hành thử nghiệm vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano” thuộc “Chương trình KH-CN cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 – 2020”.

Quá trình nghiên cứu, thiết kế, tích hợp, thử nghiệm chức năng vệ tinh hoàn toàn được thực hiện tại Việt Nam, bởi các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thuộc Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam.

NanoDragon (NDG) là vệ tinh dạng cubesat lớp nano nặng 3,8 kg với kích thước tiêu chuẩn 3U (100 x 100 x 340,5 mm).

Vệ tinh có hai nhiệm vụ chính đó là sử dụng một thiết bị chụp ảnh quang học để phục vụ quá trình xác thực chất lượng bộ điều khiển tư thế vệ tinh khi hoạt động trên quỹ đạo; và tích hợp một bộ thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy sử dụng cho mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển.

Ngày 11.8.2021, vệ tinh NanoDragon đã được chuyển đi từ Sân bay Nội Bài đến sân bay Narita, Tokyo. Sau đó vệ tinh sẽ được chuyển về bãi phóng Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima để bàn giao cho Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật bản (JAXA), Nhật Bản, theo Chương trình “Trình diễn công nghệ vệ tinh tiên tiến 2”.

Bài liên quan
Ngày 7.10, vệ tinh NanoDragon ‘Made in Vietnam’ sẽ được phóng lên quỹ đạo
Lịch phóng mới của vệ tinh NanoDragon “Made in Vietnam” diễn ra vào ngày 7.10.2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lần thứ 2 hoãn kế hoạch phóng vệ tinh NanoDragon của Việt Nam