Trong cuộc họp báo giới thiệu các hoạt động, sự kiện chính trị văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2016-2017, ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai cho biết sẽ đưa Sapa thành địa điểm du lịch quốc tế và xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh chèo kéo khách du lịch.

Lào Cai sẽ xóa bỏ hình ảnh trẻ em chèo kéo khách du lịch tại Sapa

Haiyen | 16/09/2016, 11:44

Trong cuộc họp báo giới thiệu các hoạt động, sự kiện chính trị văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2016-2017, ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai cho biết sẽ đưa Sapa thành địa điểm du lịch quốc tế và xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh chèo kéo khách du lịch.

Sáng ngày 16.9, tỉnh Lào Cai đã tổ chức chương trình họp báo giới thiệu các hoạt động, sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2016-2017 tại khách sạn Mường Thanh, tỉnh Lào Cai đồng thời kỷ niệm 25 năm thành lập tỉnh Lào Cai.

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành kể từ khi tái lập tỉnh (1991), cùng với sự phát triển chung của tỉnh, du lịch Lào Cai đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, khẳng định vai trò, vị trí của một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai khẳng định sẽ kiểm tra, rà soát xóa bỏ hoàn toàn những hình ảnh xấu như các ăn xin, các em bé chèo kéo khách du lịch khi tới Sapa. "Chúng tôi sẽ tuyên truyền, vận động người dân không ảnh hưởng tới du khách, tuy nhiên lại có những ý kiến của khách du lịch cho rằng đó là "đặc trưng" của Sapa. Tuy vậy, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho người dân khi xây dựng, quy hoạch địa điểm để người dân có thể bán được những sản phẩm do mình làm ra mà không ảnh hưởng tới du khách. Lào Cai hiện nay đã có nhiều giải pháp để bảo tồn các di sản, văn hóa tại địa bàn và có những chính sách hỗ trợ để duy trì những lễ hội truyền thống tại nơi đây. Chúng tôi sẽ biến Sapa không những thành địa điểm du lịch quốc gia mà còn là địa điểm du lịch quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới."

Đại diện Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lào Cai trả lời các phóng viên báo chí với đề ánđưa Lào Cai trở thành năm Du lịch quốc gia 2017 vừa được Bộ VH,TTDL phê duyệt.

Năm Du lịch quốc gia 2017 do Lào Cai đăng cai tổ chức cùng sự tham gia của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang); các tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, TPHCM... cũng có hoạt động hưởng ứng.

Ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai khẳng định các năm tới Lào Cai sẽ không còn hình ảnh ăn xin, chèo kéo khách du lịch

Theo dự thảo Chương trình, các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2017 được chuẩn bị từ năm 2016 và chính thức được thực hiện trong năm 2017. Lễ khai mạc và công bố Năm Du lịch quốc gia tổ chức vào tháng 2.2017 gắn với Lễ hội Xuân Đền Thượng – Lào Cai. Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2017 tổ chức vào tháng 11.2017, gắn với Hội chợ Thương mại quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) lần thứ 17.

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lào Cai sẽ xóa bỏ hình ảnh trẻ em chèo kéo khách du lịch tại Sapa