Để có tiền tiêu xài cá nhân, bị cáo Ngọc đã lập ra gần 20 dây hụi và lấy nhiều tên "khống" để chơi rồi hốt hụi nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Lập hụi khống để chiếm đoạt hơn 340 triệu đồng

Trung Tính | 29/07/2017, 05:49

Để có tiền tiêu xài cá nhân, bị cáo Ngọc đã lập ra gần 20 dây hụi và lấy nhiều tên "khống" để chơi rồi hốt hụi nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Ngày 28.7, qua 2 ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đã tuyên án 3 năm tù giam đối với bị cáo Lê Thị Kim Ngọc (SN 1969, ngụ ấp Long Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, từ giữa năm 2009, bà Ngọc bắt đầu mở hụi làm đầu thảo cho nhiều người dân tham gia. Đến tháng 7.2010, do đã dùng “lậm” tiền của các hội viên để chi tiêu cá nhân nên bị cáo đã nghĩ ra thủ đoạn sẽ mở thêm nhiều dây hụi mới và lấy tên “khống” để chơi hụi, sau đó “hốt” hụi để chiếm đoạt tiềnnhững người tham gia.

Với thủ đoạn này, trong vòng 4 năm từ 2010 đến 2014, bà Ngọc đã lập ra 19 dây hụi và lấy rất nhiều tên giả do chính bà nghĩ ra với mục đích qua mặt mọi người và chiếm đoạt số tiền lên đến 343.315.000 đồng.

Phiên tòa có rất đông “cựu” hụi viên đến tham dự. Tại tòa cũng như trong quá trình điều tra, bà Ngọc đã tỏ ra ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo hành vi của mình, đồng thời đã bồi thường một phần thiệt hại cho một số hụi viên, nên được những người này làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Nguyễn Oanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lập hụi khống để chiếm đoạt hơn 340 triệu đồng