Trước giờ ông Tập đến Hà Nội, dù trời mưa nhưng hàng trăm người Trung Quốc thuộc nhiều tầng lớp cùng biểu ngữ, cờ hoa đã chờ đón ông Tập Cận Bình tại khu vực đường Đỗ Đức Dục (Nam Từ Liêm).

Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra chiều nay tại Hà Nội

Trí Lâm | 12/11/2017, 11:15

Trước giờ ông Tập đến Hà Nội, dù trời mưa nhưng hàng trăm người Trung Quốc thuộc nhiều tầng lớp cùng biểu ngữ, cờ hoa đã chờ đón ông Tập Cận Bình tại khu vực đường Đỗ Đức Dục (Nam Từ Liêm).

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Việt Nam từ ngày 12-13.11. Chuyến thăm sẽ bắt đầu sau khi ông Tập Cận Bình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Tập kể từ sau Đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trước giờ ông Tập đến Hà Nội, dù trời mưa nhưng hàng trăm người Trung Quốc cùng biểu ngữ, cờ hoa đã chờ đón ông Tập Cận Bình tại khu vực đường Đỗ Đức Dục (Nam Từ Liêm).

Những người Trung Quốc đón ông Tập Cận Bình thuộc nhiều tầng lớp khác nhau như sinh viên, kĩ sư, doanh nhân… cùng căng biểu ngữ, xếp hàng trên vỉa hè chờ đón lãnh đạo Trung Quốc.

Tại khu vực này, an ninh được thắt chặt, lực lượng chức năng phân luồng giao thông, dẹp hàng quán vỉa hè… để đón đoàn xe của Chủ tịchTrung Quốc.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra tại Phủ Chủ tịch vào chiều 12.11. Sau lễ đón, Chủ tịch Tập dự kiến hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tham gia vào lễ ký kết văn kiện.

Sáng 13.11, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tới đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng di dạo, thăm nơi Bác Hồ mất và dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ. Chiều cùng ngày, ông lên chuyên cơ rời Hà Nội, kết thúc chuyến công du.

Trước đó, ngày 10-11.11, Chủ tịch Trung Quốc đã tới Đà Nẵng và tham gia các hoạt động tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại:

Tin và ảnh: Hòai Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra chiều nay tại Hà Nội