Theo cơ quan thuộc LHQ, cứ 10 công dân CHDCND Triều Tiên thì 4 người thường xuyên thiếu lương thực, và quốc gia Đông Bắc Á có nguy cơ cắt giảm thêm khẩu phần lương thực tối thiểu sau vụ thu hoạch tệ nhất trong 1 thập niên.

LHQ: Triều Tiên đối mặt với khủng hoảng lương thực

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 04/05/2019, 10:17

Theo cơ quan thuộc LHQ, cứ 10 công dân CHDCND Triều Tiên thì 4 người thường xuyên thiếu lương thực, và quốc gia Đông Bắc Á có nguy cơ cắt giảm thêm khẩu phần lương thực tối thiểu sau vụ thu hoạch tệ nhất trong 1 thập niên.

Triều Tiên vừa giảm khẩu phần lương thực xuống còn 300 gam/ người/ ngày – mức thấp nhất so với cùng kỳ các năm, bản đánh giá do Chương trình Lương thực thế giới (WFP) thuộc Liên Hợp Quốc thực hiện theo yêu cầu của chính quyền Bình Nhưỡng từ ngày 29.3 đến 12.4 cho biết.

Theo người phát ngôn WFP Herve Verhoosel, Liên Hợp Quốc xác định có 10,1 triệu người dân Triều Tiên không đủ lương thực cho đến vụ thu hoạch tiếp theo. Dân số nước này khoảng 25,2 triệu.

Ông Verhoosel đánh giá tình hình hiện tại dù chưa phải nạn đói nhưng đã rất nghiêm trọng, là kết quả của hạn hán, nắng nóng cùng lũ lụt.

Sản lượng nông nghiệp nước này chỉ đạt 4,9 triệu tấn – mức thấp nhất kể từ giai đoạn 2008 – 2009, thiếu hụt 1,36 triệu tấn trong năm tính toán (marketing year) 2018/2019.

Triển vọng vụ mùa đầu năm 2019 cũng chẳng sáng sủa, vì tác động từ nhiều cú sốc khí hậu liên tiếp cộng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, phân bón lẫn thiết bị quan trọng cho nông nghiệp.

Triều Tiên từng hứng chịu nạn đói cướp đi sinh mạng 3 triệu người vào những năm 1990. Quốc gia Đông Bắc Á nhiều năm qua phải phụ thuộc vào nguồn cứu trợ lương thực Liên Hợp Quốc.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Truyền hình Nga tiết lộ đợt điều động quân Triều Tiên mới tại Kursk?
Trong một động thái hiếm hoi, truyền hình nhà nước Nga đã ám chỉ rằng binh sĩ Triều Tiên đang tham chiến tại Ukraine.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Gỡ cơ chế tài chính để khoa học công nghệ phát triển
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, một số đại biểu cho rằng cần chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp cho các hoạt động khoa học công nghệ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
LHQ: Triều Tiên đối mặt với khủng hoảng lương thực