Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xác định Đà Lạt có 179 ca là F1 của bệnh nhân 3141, quê Thuận Thành (Bắc Ninh). Bệnh nhân này ở Đà Lạt từ ngày 2 đến 5.5.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 3141 ở Đà Lạt

P.V | 09/05/2021, 06:30

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xác định Đà Lạt có 179 ca là F1 của bệnh nhân 3141, quê Thuận Thành (Bắc Ninh). Bệnh nhân này ở Đà Lạt từ ngày 2 đến 5.5.

dip-le.jpg
Bệnh nhân 3141 đến chợ đêm Đà Lạt vào đêm 4.5. Lúc này tỉnh Lâm Đồng đã ngưng tổ chức phố đi bộ và hạn chế buôn bán tại đây

Tối 8.5, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, liên quan đến bệnh nhân 3141 (27 tuổi, quê Thuận Thành, Bắc Ninh) có lịch trình tại TP.Đà Lạt, bước đầu ngành y tế địa phương đã truy vết và cách ly 179 trường hợp là F1.

Bệnh nhân này đi trên chuyến bay VN 1595 từ Hà Nội đến Cam Ranh (Nha Trang), khởi hành lúc 16 giờ 5 ngày 1.5. Đến ngày 2.5, bệnh nhân đi xe khách đến Đà Lạt và ở đây đến ngày 5.5 thì từ Đà Lạt đi Hà Nội trên chuyến bay VN1572, ghế 36G, 36F khởi hành lúc 8 giờ 30.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng đã đến sân bay Liên Khương truy vết, lập danh sách các nhân viên phục vụ chuyến bay VN 1572, các ca tiếp xúc gần với BN 3141 để lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng tiếp tục truy vết và khử khuẩn các khu vực mà bệnh nhân đến. Các ca F1 của bệnh nhân 3141 đã được cách ly y tế theo quy định.

Ngành y tế Lâm Đồng truy vết các ca tiếp xúc từ ngày 2.5 đến 7.5. Theo đó, bệnh nhân này đã khai báo các mốc dịch tễ nhớ được tại các địa điểm mà bệnh nhân đã lưu trú, tham quan và sử dụng các dịch vụ trong 3 ngày ở Đà Lạt, cụ thể như sau:

Ngày 2.5 (từ 20 giờ): đi xe khách từ tỉnh Khánh Hòa đến TP.Đà Lạt, ở tại khách sạn Hoàng Quân (số 9/1 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, TP.Đà Lạt).

Ngày 3.5: Ăn sáng tại Phở Thưng (số 2 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, TP.Đà Lạt), thời gian từ 8-9 giờ. Thuê xe máy tại nhà nghỉ Hồng Ân (số 37 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, TP.Đà Lạt).

- Buổi chiều tham quan nông trại chó Puppy Farm và trại cừu (phường 7, TP.Đà Lạt). Tham quan Vườn ánh sáng Lumiere (số 222B Mai Anh Đào, phường 8, TP.Đà Lạt) vào lúc 17 giờ.

- Ăn tối tại nhà hàng Eros Cá hồi (số 24 đường 3 Tháng 4, phường 3, TP.Đà Lạt).

Ngày 4.5: Ăn sáng tại quán hủ tiếu nam vang Hai Tô (số 26 đường Phạm Ngũ Lão, TP.Đà Lạt) vào khoảng 7-9 giờ. Uống cà phê tại quán Dalat Golf cà phê (số 14 Đống Đa, phường 3, TP.Đà Lạt); sau đó, tham quan chùa Linh Phước (Trại Mát, TP.Đà Lạt).

- Buổi chiều: tham quan Quảng trường Lâm Viên (TP.Đà Lạt); sau đó, uống cà phê tại quán Thiên Mộc Trinh (hẻm Đống Đa, phường 3, TP.Đà Lạt).

- Ăn tối tại quán Nướng chảo 27 (số 3 đường Phạm Ngũ Lão, TP.Đà Lạt) khoảng từ 18 giờ đến 20 giờ. Sau đó ghé các cửa hàng: L'ang Farm, đặc sản Cẩm Hạnh, đặc sản Minh Vân trong khoảng từ 20 giờ đến 22 giờ tại khu vực chợ đêm (đã được dừng hoạt động từ 19 giờ ngày 3.5).

Ngày 5.5: Ăn sáng tại quán hủ tiếu nam vang Hai Tô (số 26 đường Phạm Ngũ Lão, TP.Đà Lạt). Sau đó, ghé vựa trái cây (số 71 đường 3 Tháng 2, phường 1, TP.Đà Lạt) và vựa trái cây (đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, TP.Đà Lạt). Trả xe máy tại nhà nghỉ Hồng Ân (số 37 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, TP.Đà Lạt). Vào lúc 8 giờ 30, bệnh nhân 3141 đi xe taxi Mai Linh tới sân bay Liên Khương về Hà Nội trên chuyến bay ký hiệu số VN 1572 (ghế 36G, 36F).

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân đến các địa điểm này vào các mốc thời gian trên chủ động đến các cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và có các biện pháp phòng dịch hiệu quả.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 3141 ở Đà Lạt