Từ 0 giờ ngày 9.5, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tiến hành lệnh giãn cách xã hội 4 địa phương có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao, để phòng chống dịch bệnh lây lan.

Thừa Thiên-Huế: Giãn cách xã hội 4 địa phương có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao

Quế Sơn | 08/05/2021, 15:05

Từ 0 giờ ngày 9.5, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tiến hành lệnh giãn cách xã hội 4 địa phương có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao, để phòng chống dịch bệnh lây lan.

Sau cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh sáng 8.5, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thống nhất thực hiện lệnh giãn cách xã hội đối với 4 địa phương có nguy cơ lây nhiễm dịch cao, gồm: thị trấn Phong Điền, xã Phong Thu, xã Phong Hòa (huyện Phong Điền) và thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc).

Thông tin từ lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế xác nhận sẽ tiến hành thực hiện giãn cách xã hội tại 4 địa phương trên từ 0 giờ ngày 9.5.

Hiện tại, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang khẩn trương xét nghiệm các trường hợp F1 liên quan đến các ca nhiễm đã công bố, đồng thời truy vết các trường hợp liên quan đến số người thuộc diện F1 trở về địa phương.

Cũng trong cuộc họp sáng 8.5, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học, yêu cầu các trường đại học, cao đẳng triển khai lập phương án dạy học online để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, 8 chốt kiểm dịch trên toàn tỉnh cũng sẽ được tái lập, yêu cầu người từ nơi khác tới TP.Huế phải khai báo y tế thông qua ứng dụng HueS.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thừa Thiên-Huế: Giãn cách xã hội 4 địa phương có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao