Các nguồn tin của Reuters tiết lộ do ứng viên số 1 cho vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng không nhận lời, nên Tổng thống Mỹ Donald Trump phải tìm đến nhiều lựa chọn khác, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Hạ nghị sĩ Mark Meadows.

Lộ diện ứng viên mới cho vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng

Cẩm Bình | 10/12/2018, 17:34

Các nguồn tin của Reuters tiết lộ do ứng viên số 1 cho vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng không nhận lời, nên Tổng thống Mỹ Donald Trump phải tìm đến nhiều lựa chọn khác, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Hạ nghị sĩ Mark Meadows.

Chánh văn phòng của Phó tổng thống Mike Pence là ông Nick Ayers từ nhiều tháng trước đã được liên hệ để bàn về khả năng thay thế Chánh văn phòng John Kelly sắp ra đi vào cuối năm nay.

Theo một nguồn tin, Tổng thống Trump muốn Ayers phục vụ trong 2 năm nhưng ông vì lý do gia đình chỉ sẵn sàng làm đến mùa xuân năm 2019. Hai bên cuối cùng không đạt được thỏa thuận.

Bản thân nhân vật này vừa đăng Twitter xác nhận chuyện sớm rời Nhà Trắng (không làm việc trong đội ngũ Phó tổng thống Pence nữa). Một trong các nguồn tin cho biết ông Ayers sẽ về tổ chức phi lợi nhuận America First Policies.

Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ được chọn sau khi ứng viên số 1 rút khỏi cuộc đua. Các nguồn tin tiết lộ Bộ trưởng Mnuchin cùng Hạ nghị sĩ Meadows nằm trong danh sách được cân nhắc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên theo một nguồn tin hiểu rõ ông Mnuchin, vị quan chức này tự đánh giá rằng bản thân giữ chức Bộ trưởng Tài chính là phù hợp và có thể giúp ích nhiều cho Tổng thống Trump. Do đó khả năng Mnuchin chuyển sang vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng không cao.

Trong khi đó, phía nghị sĩ Meadows không đưa ra bình luận gì về chuyện chọn người làm Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ông hiện là người đứng đầu nhóm cánh hữu Freedom Calcus bên trong Hạ viện.

Dự kiến đến cuối năm Tổng thống Trump mới công bố quyết định của mình.

Hạ nghị sĩ Mark Meadows của đảng Cộng hòa - Ảnh: Reuters
Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua năng lượng xanh với giá lắp đặt tua-bin gió bằng 1/5 so với Mỹ
Điện gió đang phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc với giá lắp đặt tua-bin gió giảm gần 45% nhờ những tiến bộ công nghệ và lợi thế về quy mô, theo các tài liệu đấu thầu của chính phủ nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lộ diện ứng viên mới cho vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng