Trước các đe dọa trên vũ trụ cảnh báo rằng cả Trung Quốc và Nga đều đang phát triển năng lực để đe dọa vị trí vượt trội của Mỹ, trong đó có vũ khí laser có thể phá hủy vệ tinh, Bộ Quốc phòng Mỹ đang nỗ lực đẩy mạnh phát triển hệ thống vệ tinh cải thiện GPS nhằm tăng khả năng hỗ trợ phòng thủ cũng như chính xác, an toàn và linh hoạt hơn.

Lo ngại Nga và Trung Quốc, Mỹ tăng tốc phát triển vệ tinh cải thiện GPS

04/09/2020, 15:13

Trước các đe dọa trên vũ trụ cảnh báo rằng cả Trung Quốc và Nga đều đang phát triển năng lực để đe dọa vị trí vượt trội của Mỹ, trong đó có vũ khí laser có thể phá hủy vệ tinh, Bộ Quốc phòng Mỹ đang nỗ lực đẩy mạnh phát triển hệ thống vệ tinh cải thiện GPS nhằm tăng khả năng hỗ trợ phòng thủ cũng như chính xác, an toàn và linh hoạt hơn.

Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ - Ảnh: Fox News

Các vệ tinh của Mỹ từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong mọi thứ, từ định vị, vũ khí và thu thập tình báo, bao gồm cả giám sát chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên và theo dõi các hoạt động quân sự Nga và Trung Quốc. Đó còn là ngôi nhà của các cảm biến liên quan tới hoạt động phát hiện phóng tên lửa của kẻ thù.

“Chúng tôi cần khai thác các khả năng không gian phù hợp về để đối phó đối thủ. Chúng ta phải cạnh tranh, đổi mới và tránh ồn ào. Lực lượng hỗ trợ chiến lược và lực lượng không gian mạng của Nga và Trung Quốc đều đã bắt đầu đẩy mạnh đào tạo các đơn vị của họ”, trung tướng JT Thompson, chỉ huy Trung tâm Tên lửa và không gian cho biết.

Vị tướng đề cập đến các động thái hiện tại nhằm đẩy nhanh quá trình hoàn thiện và phát triển vệ tinh thế hệ mới, được gọi là GPS IIIF. Phiên bản mới được xây dựng dựa trên hệ thống GPS III hiện có, bổ sung thêm mảng phản xạ tia laser, khả năng phục hồi được cải thiện và trọng tải điều hướng kỹ thuật số hoàn toàn. Nhìn chung, hệ thống được kỳ vọng sẽ mang lại độ chính xác cao cũng như giúp tích hợp các công nghệ phòng thủ mới hơn.

Được biết GPS là công nghệ đã tồn tại nhiều thập niên. Năm 1978, hệ thống dẫn đường đầu tiên bằng vệ tinh Timing and Ranging (NAVSTAR) được đưa lên quỹ đạo. Đến năm 1993, mạng lưới 24 vệ tinh phủ kín thế giới, giúp cải thiện tương đối hệ thống GPS.

Từ năm 2019, tất cả vệ tinh GPS thế hệ đầu đã dừng hoạt động. Hiện tại có 29 vệ tinh GPS II thế hệ thứ 2 và thứ 3 đang hoạt động. Công nghệ giúp các thế hệ vệ tinh GPS mới không chỉ cải thiện độ chính xác mà còn kèo dài tuổi thọ sử dụng.

GPS III đang được triển khai với độ chính xác được cải thiện và tăng cường khả năng bảo mật. Khi hoạt động đầy đủ, các tín hiệu GPS III sẽ có độ chính xác gấp 3 lần, chống nhiễu hiệu quả gấp 8 lần so với phiên bản trước. GPS III cũng sẽ cung cấp tín hiệu dân sự mới, tương thích với hệ thống vệ tinh của các quốc gia khác, chẳng hạn như Galileo của Liên minh châu Âu. Điều này đồng nghĩa với các thiết bị dân dụng có thể thu được tín hiệu GPS tốt hơn, chính xác hơn.

Trang Nhung (theo Fox News)

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lo ngại Nga và Trung Quốc, Mỹ tăng tốc phát triển vệ tinh cải thiện GPS