Ngày 14.12, Yahoo xác định rằng hành vi đánh cắp dữ liệu cá nhân từ máy chủ của công ty hồi tháng 8.2013 liên quan đến hơn 1 tỉ người dùng.

Lộ thêm vụ hơn 1 tỉ người dùng Yahoo! bị trộm thông tin cá nhân

Hà Ngọc Bách | 15/12/2016, 08:59

Ngày 14.12, Yahoo xác định rằng hành vi đánh cắp dữ liệu cá nhân từ máy chủ của công ty hồi tháng 8.2013 liên quan đến hơn 1 tỉ người dùng.

Yahoo cho biết vụ đánh cắp này khác với vụ vi phạm được công bố hồi tháng 9, khi đó công ty cho biết thông tin liên quan đến ít nhất 500 triệu tài khoản đã bị đánh cắp hồi năm 2014.

Yahoo mới được Verizon Communication Inc (VZ.N) mua lại với giá 4,83 tỉ USD, cho biết một bên thứ 3 đã ăn cắp dữ liệu người dùng của họ vào tháng 8.2013và họ đang hợp tác chặt với cơ quan điều tra để làm rõvụ việc.

Hiện Yahoo không thể xác định được sự xâm nhập này gây ra bao nhiêu thiệt hại và thủ đoạn của bọn tin tặc là gì.Tuy nhiên, Yahoo cho biết các thông tin bị đánh cắp có thể gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, mật khẩu đăng nhập và trong một số trường hợp là câu hỏi bí mật.

Dữ liệu thanh toán và thông tin tài khoản ngân hàng không được lưu trên máy chủ của hệ thống nên không bị ảnh hưởng, Yahoo thông báo.

Cổ phiếu của Yahoo ngay lập tức đã giảm 2,5% giá trị sau khi thông tin trên được lan truyền.

Thiên Hà (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lộ thêm vụ hơn 1 tỉ người dùng Yahoo! bị trộm thông tin cá nhân