Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết CHDCND Triều Tiên vừa tái lắp đặt loa tuyên truyền dọc biên giới hai miền.

Loa tuyên truyền quay lại biên giới Hàn - Triều

23/06/2020, 09:24

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết CHDCND Triều Tiên vừa tái lắp đặt loa tuyên truyền dọc biên giới hai miền.

Hệ thống loa tuyên truyền (khoanh đỏ) xuất hiện gần thành phố biên giới Paju ngày 22.6 - Ảnh: Yonhap News

Hệ thống loa xuất hiện từ ngày 21.6 ở hơn 10 điểm thuộc Khu phi quân sự (DMZ). JSC đang theo dõi chặt chẽ tình hình và phía Hàn Quốc cũng cân nhắc thực hiện động thái tương tự nhằm đáp trả.

Trước đó theo thỏa thuận mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đạt được năm 2018, hai bên đều đồng ý chấm dứt mọi hình thức đối đầu: dỡ bỏ hàng chục loa tuyên truyền tại gần 40 điểm gần biên giới cũng như đình chỉ hoạt động rải truyền đơn.

Tuy nhiên trong bối cảnh đàm phán hạt nhân bế tắc, việc một số người đào tẩu sang Hàn Quốc thả bóng bay mang theo tờ rơi tuyên truyền chống Triều Tiên vào lãnh thổ nước này đã thổi bùng căng thẳng. Chính quyền Bình Nhưỡng trả đũa bằng cách cắt đứt những đường dây liên lạc quan trọng cũng, cho nổ phá hủy tòa nhà văn phòng liên lạc giữa hai miền, chuẩn bị tái triển khai lực lượng đến vùng biên giới phi quân sự, lên kế hoạch rải truyền 12 triệu tờ rơi sang nước láng giềng.

Trước đó Hàn -Triều cho dỡ bỏ hàng chục loa tại gần 40 điểm biên giới - Ảnh: Getty Images

Trước tình hình bán đảo Triều Tiên bất ổn, Mỹ thời gian qua liên tục cử máy bay thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Lần trinh sát mới nhất diễn ra vào ngày 23.6, một chiếc RC-12X Guardrail bay qua bầu trời Hàn Quốc trong buổi sáng.

Cẩm Bình (theo Yonhap News)

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Loa tuyên truyền quay lại biên giới Hàn - Triều