Chiều 27.8, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng quân y Hải quân tăng cường tại TP.HCM và các tỉnh phía nam phòng chống dịch COVID-19.

Lực lượng quân y Hải quân vào phía Nam chống dịch

Lam Thanh | 27/08/2021, 19:00

Chiều 27.8, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng quân y Hải quân tăng cường tại TP.HCM và các tỉnh phía nam phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Tư lệnh Hải quân đã điều động 30 y, bác sĩ, điều dưỡng viên thuộc các đơn vị: Vùng 1, Lữ đoàn 126, Lữ đoàn 131 và Viện Y học Hải quân thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam do sở chỉ huy Bộ Quốc phòng phía nam chỉ huy.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân động viên, biểu dương tinh thần của đội ngũ quân y Hải quân.

hai-quan.jpg
Lực lượng quân y hải quân vào phía nam chống dịch - Ảnh: VGP

Ông Nghiêm nhấn mạnh: “Vào tâm dịch phía Nam lần này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, sẽ gặp khó khăn, vất vả. Các đồng chí quân y phải nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ luật, chấp hành nghiêm sự phân công của người chỉ huy; giữ gìn sức khỏe và nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần “vì nhân dân phục vụ””, ông Nghiêm nói.

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm giao cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Hải quân nắm chắc hoàn cảnh gia đình của từng người tham gia nhiệm vụ đặc biệt này để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư lệnh những trường hợp khó khăn. Theo đó, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho hậu phương để các quân y yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, sáng 27.8, Trường Cao đẳng Kỹ thuật (CĐKT) Hải quân đã tổ chức lễ xuất quân cho 200 cán bộ, học viên lên đường tham gia chống dịch cùng TPHCM. Đây là lần thứ 2 Trường CĐKT Hải quân cử lực lượng tham gia phòng, chống dịch với TP.HCM.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Lần này chúng tôi tổ chức xuất quân với lực lượng đông hơn, được chuẩn bị tốt hơn. Tôi tin tưởng cán bộ, học viên, chiến sĩ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Theo sự phân công, điều phối của Bộ Tư lệnh TP.HCM, lực lượng này sẽ hỗ trợ TP tiêm vắc xin phòng COVID-19, vận chuyển lương thực, thực phẩm và trực tại các chốt...

Trước đó, chiều 24.8, thực hiện chỉ đạo của Quân chủng, Phòng Hậu cần, Bộ Tham mưu Hải quân đã tăng cường 5 xe ô tô cùng 5 lái xe cho Bộ Tư lệnh TP.HCM thực hiện nhiệm vụ chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Cùng ngày, tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức lễ xuất quân và giao nhiệm vụ cho lực lượng quân y tham gia hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19.

Lực lượng, phương tiện của Vùng 4 tham gia chống dịch tại TP.HCM do Thiếu tá Trần Ngọc Hưng, Phó chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn 101 làm trưởng đoàn gồm 3 y sĩ, dược sĩ, 3 xe cứu thương và lái xe. Quân y và phương tiện của Vùng 4 sẽ tăng cường cho Quân khu 7 để thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại TP.HCM

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lực lượng quân y Hải quân vào phía Nam chống dịch