Ngày 27.8, theo nguồn tin của PV, Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi (Cà Mau) vừa có quyết định đình chỉ chức vụ 1 tháng đối với bác sĩ L.H.P, Trưởng trạm Y tế xã Thanh Tùng.

Cà Mau: Thiếu trách nhiệm làm lây lan bệnh dịch, Trưởng trạm Y tế xã bị xử lý nghiêm

Trần Khải | 27/08/2021, 12:11

Ngày 27.8, theo nguồn tin của PV, Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi (Cà Mau) vừa có quyết định đình chỉ chức vụ 1 tháng đối với bác sĩ L.H.P, Trưởng trạm Y tế xã Thanh Tùng.

Nguyên nhân bác sĩ P. bị đình chỉ công tác là để chờ kết luận điều tra của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc vị bác sĩ này thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

khu-vuc-phong-toa-o-dich-trong-cong-dong-o-xa-ngoc-chanh-huyen-dam-doi-anh-tran-khai.jpg
Khu vực phong tỏa ổ dịch trong cộng đồng ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi - Ảnh: Trần Khải

Như Một Thế Giới đã thông tin, trước đó Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đầm Dơi đã quyết định khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng được quy định tại Khoản 1, Điều 360 Bộ Luật hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu, vào chiều 16.8 và sáng 17.8, em L.T.Đ (11 tuổi), ngụ ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi bị nôn ói nên được gia đình đưa đến phòng khám của bác sĩ L.H.P để thăm khám. Tại đây, em Đ. được bác sĩ P. trực tiếp thăm khám, tiêm và bán thuốc điều trị nhưng không thực hiện các biện pháp khám sàng lọc, điều tra yếu tố dịch tễ của bệnh COVID-19 để báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Em Đ. sau đó được xác định là dương tính với COVID-19.

Ngoài ra, trong thời gian thực hiện phòng chống dịch COVID-19, bác sĩ P. với vai trò thành viên BCĐ phòng chống dịch COVID-19 của xã Thanh Tùng nhưng không thực hiện đủ vai trò, trách nhiệm của mình. Đồng thời, vị bác sĩ này đã thực hiện hành vi bị cấm trong lĩnh vực y tế về khám chữa bệnh, không sàng lọc tư vấn, không thực hiện đầy đủ khuyến cáo của Bộ Y tế về các yếu tố dịch tễ có liên quan đến bệnh nhân Đ. và bản thân bác sĩ P. cũng là F1. Từ đó, dẫn đến hậu quả không phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng bệnh của em Đ. để dịch bệnh lây lan trên địa bàn xã Ngọc Chánh và Thanh Tùng.

Để tránh dịch bệnh lây lan, chính quyền huyện Đầm Dơi đã áp dụng thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, đồng thời khoanh vùng, phong toả khu vực cách ly y tế đối với ấp Hiệp Hòa Tây (xã Ngọc Chánh) và chợ Thanh Tùng (ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng). Hai khu vực phong toả có 236 hộ dân với 776 khẩu. Cơ quan chức năng cũng khẩn trương xét nghiệm sàng lọc, truy vết được nhiều F0 và hơn 100 F1, F2 có liên quan.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Thiếu trách nhiệm làm lây lan bệnh dịch, Trưởng trạm Y tế xã bị xử lý nghiêm