Malaysia có cuộc đụng độ Gimhae CFC trong trận cầu mở màn giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2018. Trong cuộc họp báo giới thiệu giải đấu, HLV Ong Kim Swee từng tuyên bố muốn vô địch giải đấu này và trong cơn mưa chiều xứ Huế, các học trò của ông đã có trận thắng suýt sao trước đội bóng đến từ Hàn Quốc.

Malaysia có 3 điểm đầu tiên sau trận cầu 'thuỷ chiến'

Nguyên Huy | 12/12/2018, 14:38

Malaysia có cuộc đụng độ Gimhae CFC trong trận cầu mở màn giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2018. Trong cuộc họp báo giới thiệu giải đấu, HLV Ong Kim Swee từng tuyên bố muốn vô địch giải đấu này và trong cơn mưa chiều xứ Huế, các học trò của ông đã có trận thắng suýt sao trước đội bóng đến từ Hàn Quốc.

Tham dự giải đấu U.21 Quốc tế lần thứ 12 này, cựu HLV tuyển U.23 Malaysia mang sang một quân đoàn thiện chiến với 7 tuyển thủ từng dự VCK U.23 châu Á hồi tháng Giêng vừa qua và 4 người từng chơi tại ASIAD 18.

Trong thành phần 23 tuyển thủ U.21 đến Huế hầu như ở cả 3 tuyến của Harimau Malaya trẻ đều có những cầu thủ nổi trội đã từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia.

Gương mặt nổi bật trên hàng tiền đạo là chân sút Nik Akif Syahrian, người ghi bàn thắng duy nhất giúp Malaysia lọt qua vòng bảng trong chiến thắng sít sao trước Saudi Arabia tại giải đấu trẻ châu lục kể trên.

Ở hàng tiền vệ, HLV Ong Kim Swee có sự phục vụ của chân chuyền Norhisham Amier. Cầu thủ sinh năm 97 hiện là tiền vệ trung tâm của tuyển U.23 Malaysia.

Với tố chất thông minh, không ngại va chạm trong phòng ngự và sở hữu những pha tổ chức tấn công cực kỳ sắc sảo, Norhisham từng giúp đội nhà đánh bại tuyển U.23 Hàn Quốc ở vòng bảng giải U.23 châu Á.

Không những vậy, ở hàng hậu vệ, ngôi sao trẻ trung vệ Dominic Tan Jun Jin là điểm tự vững chải ở hàng phòng ngự tuyển Malaysia.

Nhà cầm quân 48 tuổi Ong Kim Swee tiết lộ đây là đội hình chuẩn bịcho SEA Games 2019 và vòng loại U.23 châu Á 2020 tới đây và việc tham dự giải đấu U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên nhằm mục đích cọ xát để thử lửa cho các giải đấu trẻ ở khu vực.

Ở bên kia chiến tuyến, đối thủ của họ là một đội bóng “không thể xem thường”, U.21 Gimhae CFC. Quân đoàn nàyđược dẫn dắt bởi HLV Park Hyun Yong.

Đây là đội bóng sinh viên được xem là hiện tượng của giải bóng đá U League 2018 khi từ vai trò tân binh đã đánh gục một loạt các đội bóng để bất ngờ nằm trong top 5 đội dẫn đầu U.League và lọt vào tứ kết Cúp các trường Đại học của Hàn Quốc.

U.21 Gimhae CFC có lối chơi tự tin và dũng mãnh không hề e ngại bất cứ đối thủ nào, ra sân là chơi đầy nhiệt huyết. Chính vì thế, trận mở màn giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2018 hứa hẹn rất hấp dẫn và quyết liệt.

A.T
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia có 3 điểm đầu tiên sau trận cầu 'thuỷ chiến'