Tốc độ tăng ca nhiễm COVID-19 của Malaysia, Philippines, Thái Lan, Indonesia tiếp tục ở mức hơn 100 người/ngày.

Malaysia sắp bước vào giai đoạn chống dịch thứ hai, Campuchia đóng cửa casino

30/03/2020, 20:16

Tốc độ tăng ca nhiễm COVID-19 của Malaysia, Philippines, Thái Lan, Indonesia tiếp tục ở mức hơn 100 người/ngày.

Các nước Đông Nam Á gặp khó trong việc đảm bảo người dân tuân thủ quy định hạn chế đi lại - Ảnh: Reuters

Malaysia có 156 người mắc mới nâng tổng số ca nhiễm lên 2.626. Tính đến nay đã có 37 ca tử vong.

Từ ngày 30.3 nước này bắt đầu triển khai hoạt động khử trùng quy mô toàn quốc nhắm vào những địa điểm nguy cơ cao như chợ, công viên, nơi thờ cúng, đồn cảnh sát,… Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob cũng tuyên bố giai đoạn chống dịch thứ hai chuẩn bị bắt đầu từ ngày 1.4: siêu thị cùng quán ăn sẽ chỉ được phép mở cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, dịch vụ giao đồ ăn cũng chịu hạn chế tương tự.

Trong khi đó, Philippines báo cáo thêm 128 người mắc nâng tổng số ca nhiễm lên 1.546. Số ca tử vong tăng lên 78.

Tổng số ca nhiễm của Thái Lan là 1.524 – tăng 136 trường hợp. Phuket chính thức phong tỏa một tháng, mọi phương tiện giao thông di chuyển đến đảo đều bị cấm.

Indonesia cũng xác nhận thêm 129 người mắc nâng tổng số ca nhiễm lên 1.414, với 122 ca tử vong. Chính quyền Jakarta đang xây dựng quy định hướng dẫn các địa phương thực hiện cách ly xã hội diện rộng và cách ly khu vực tùy theo tình hình dịch bệnh.

Tổng thống Joko Widodo lưu ý đến nguy cơ lây lan COVID-19 mạnh do hàng triệu người từ thành thị đổ về quê khi tháng chay Ramadan bắt đầu vào tháng tới. Khoảng 14.000 người đã rời khỏi vùng đô thị Jakarta (gồm thủ đô cùng ba huyện thuộc hai tỉnh lân cận) trong 8 ngày qua.

Từ ngày 1.4, Malaysia chỉ cho phép siêu thị cùng quán ăn mở cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối - Ảnh: Straits Times

Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen hạ lệnh đóng cửa casino khi số ca nhiễm đã tăng lên 107. Trong 4 người mắc mới có nhân viên một casino ở tỉnh Banteay Meanchey.

Động thái đóng cửa casino có thể khiến Campuchia thiệt hại nặng về kinh tế, vì đây là nguồn thu lớn của nước này.

Myanmar có 10 ca nhiễm với 2 người mắc mới, gồm một người từ Thái Lan về và một người từng tiếp xúc ca nhiễm trước. Nước này từ ngày 29.3 ngừng cấp thị thực nhập cảnh, nhưng nhà ngoại giao, nhân viên Liên Hợp Quốc, thủy thủ đoàn cùng phi hành đoàn được ngoại lệ. Từ 11 giờ 59 phút ngày 30.3 cấm mọi chuyến bay chở khách quốc tế hạ cánh. Tại Yangon, chính quyền thành phố yêu cầu mọi nhà hàng đóng cửa chuyển sang bán mang đi.

Brunei có 127 ca nhiễm. Lào 8 ca nhiễm.

Tình hình Trung Đông

Với 3.186 trường hợp mắc mới trong 24 giờ qua - tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Iran tăng lên 41.495. Số ca tử vong cũng tăng lên 2.757, thêm 117 trường hợp.

Hãng tin Tasnim dẫn lời phát ngôn viên Bộ Y tế Kianoush Jahanpour cho biết Iran đang phát triển phương pháp điều trị COVID-19 bằng tế bào gốc. Tuy nhiên phương pháp này hiện đang trong quá trình nghiên cứu.

Tại nhà tù Adel Abad thuộc thành phố Shiraz vừa nổ ra một cuộc bạo loạn vì tù nhân lo sợ dịch bệnh bùng phát. Các tù nhân đập phá hàng rào cùng máy quay giám sát trước khi bị cảnh sát khống chế.

Bên ngoài Iran, số ca nhiễm của Israel tăng lên 4.347, Bahrain 515 ca, Kuawait 266 ca.

Cẩm Bình (theo Straits Times, Channel News Asia, Arab News)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Malaysia sắp bước vào giai đoạn chống dịch thứ hai, Campuchia đóng cửa casino