Một chiếc máy bay vận tải C-2 chở 11 người của hải quân Mỹ đã rơi vào trưa ngày 22.11 ở vùng biển đông nam đảo Okinawa của Nhật Bản. Hiện 8 người đã được cứu và công tác tìm kiếm 3 người còn lại vẫn đang tiếp diễn.

Máy bay hải quân Mỹ chở 11 người bị rơi, đã cứu được 8 người

Cẩm Bình | 22/11/2017, 17:17

Một chiếc máy bay vận tải C-2 chở 11 người của hải quân Mỹ đã rơi vào trưa ngày 22.11 ở vùng biển đông nam đảo Okinawa của Nhật Bản. Hiện 8 người đã được cứu và công tác tìm kiếm 3 người còn lại vẫn đang tiếp diễn.

Thông tin cứu được 8 trong tổng số 11 người được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera đưa ra. Tờ The Washington Post cho biết hiện tình trạng của 8 người này vẫn chưa rõ.

Theo tuyên bố của Hạm đội 7 Thái Bình Dương, chiếc C-2 đang trên đường bay đến tàu sân bay USS Ronald Reagan thì bị rơi vào khoảng 14 giờ 25 (giờ địa phương). Địa điểm máy bay rơi cách đảo Okinotori 93 dặm về phía tây bắc, nằm khoảng giữa đường bay Okinawa và Guam (phía đông nam đảo Okinawa).

Hiện nguyên nhân vụ rơi máy bay vẫn chưa được làm rõ, Hạm đội 7 cho biết. Tuy nhiên, Bộ trưởng Onodera cho biết ông được phía Mỹ thông báo máy bay rơi do động cơ gặp trục trặc.

Máy bay rơi ở vùng biển đông nam đảo Okinawa của Nhật Bản - Ảnh: CNN

Đây là vụ tai nạn mới nhất liên quan đến lực lượng của Hạm đội 7 trong năm 2017. Vụ đầu tiên xảy ra vào ngày 31.1 khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Antietam bị mắc cạn, gây tràn hơn 4.000 lít dầu ra vịnh Tokyo.

Sau đó, hai vụ va đâm giữa tàu hải quân Mỹ với tàu hàng Philippines (xảy ra ngày 17.6) và với tàu chở dầu ở eo biển Malacca (ngày 21.8) đã khiến cho tổng cộng 17 thủy thủ thiệt mạng, 5 người bị thương.

Trước đó vào tháng 5, tàu USS Lake Champlain cũng đã có va chạm với một tàu cá Hàn Quốc ở biển Nhật Bản.

Gần đây nhất, tàu khu trục USS Benfold khi đang hoạt động ở vùng biển gần Nhật Bản thì bị một tàu lai dắt nước này đâm vào gây thiệt hại nhỏ ở phần thân.

Cẩm Bình (theo The Washington Post, CNN)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Máy bay hải quân Mỹ chở 11 người bị rơi, đã cứu được 8 người