Bắt đầu từ ngày 1.11, các máy bay trực thăng của Trung đoàn 930, Quân chủng PKKQ đã cất cánh bay vào khu vực bị cô lập ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam để thả hàng tiếp tế cho đồng bào huyện miền núi này.

Máy bay liên tục đưa hàng tiếp tế vào vùng cô lập tỉnh Quảng Nam

Quế Sơn | 02/11/2020, 13:35

Bắt đầu từ ngày 1.11, các máy bay trực thăng của Trung đoàn 930, Quân chủng PKKQ đã cất cánh bay vào khu vực bị cô lập ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam để thả hàng tiếp tế cho đồng bào huyện miền núi này.

anh4.jpg

Như đã thông tin, do ảnh hưởng của sạt lở đất vùi lấp các tuyến đường huyết mạch nên một số xã ở huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã bị cô lập trong nhiều ngày liền. Muốn di chuyển vào nơi bị cô lập, lực lượng cứu hộ phải băng rừng lội suối trong điều kiện rất nguy hiểm nhiều giờ liền mới có thể đến nơi.

Việc bị cô lập, khiến hơn 3.000 người dân ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn thiếu lương thực, thực phẩm. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu lực lượng cứu hộ phải tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cho những người dân này đủ dùng trong vòng 1 tháng, chờ ngày thông đường vào.

Xã Phước Lộc cũng là nơi xảy ra sự việc đau thương vào ngày 27.10, sạt lở đất đá đã làm 11 người bị vùi lấp, trên địa bàn huyện Phước Sơn cũng xảy ra một sự việc đau lòng tương tự khiến 2 người bị vùi lấp. Tổng cộng tại huyện Phước Sơn đã có 13 người gặp nạn do sạt lở đất đá.

Trong chiều tối 1.11, máy bay trực thăng Mi17 số hiệu 8432 do Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 930 làm cơ trưởng đã 2 lần xuất phát vào xã Phước Lộc và Phước Thành, huyện Phước Sơn. Máy bay đã thả tổng cộng 4 tấn lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm xuống vùng bị cô lập.

anh2.jpg
anh1.jpg

Cùng với đó, máy bay trực thăng đã đón 1 cô giáo mang bầu 7 tháng và 1 cô giáo bị thương đứt dây chằng ở chân cùng 1 cụ già bị thương về Đà Nẵng chăm sóc, chữa trị kịp thời.

Được biết, trong ngày hôm nay nếu thời tiết thuận lợi, trực thăng sẽ tiếp tục bay thêm 4 chuyến vào huyện Phước Sơn để tiếp tế lương thực và cứu giúp những người gặp nạn.

anh5.jpg
anh3.jpg
anh6.jpg

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Máy bay liên tục đưa hàng tiếp tế vào vùng cô lập tỉnh Quảng Nam