Cả hai người đẹp đã đến Ba Lan và sẵn sàng cho hành trình chinh phục vương miện danh giá.

Minh Tú và hoa hậu Lào 'sưởi ấm cho nhau' giữa thời tiết lạnh giá ở Ba Lan

Sơn Phạm | 20/11/2018, 06:31

Cả hai người đẹp đã đến Ba Lan và sẵn sàng cho hành trình chinh phục vương miện danh giá.

Tối 19.11 (giờ Việt Nam), sau 3 chặng bay, Minh Tú chính thức có mặt ở Ba Lan để bắt đầu tranh tài tại đấu trường Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Đến cùng lúc với cô còn có hoa hậu Lào - người đẹp Santhany Saymanyvanh. Đại diện nước bạn năm nay 26 tuổi và sở hữu chiều cao 1,70 m.

Đây là lần đầu tiên cả hai gặp thời tiết lạnh tới vậy. Họ nhanh chóng bắt chuyện, chia sẻ và thân thiết với nhau. Minh Tú - Santhany Saymanyvanh còn tranh thủ chụp ảnh cùng các thí sinh khác nhằm xua đi cảm giác lạnh giá bên ngoài.

Minh Tú và đại diện Lào tại cuộc thi năm nay

Hiện tại, nhiệt độ tại Ba Lan xuống mức âm độ C. Dù vậy, qua những bức hình Minh Tú cập nhật trên mạng xã hội, có thể thấy, cô vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn như thường thấy.

Chia sẻ nhanh với ê-kíp, huấn luyện viên Asia's Next Top Model 2017 cho hay sức khỏeổn, đồng thời bản thân cố gắng tươi cười, vui vẻ với tất cả mọi người vì cô đang mang trên mình trọng trách lớn và phải làm sao thể hiện được vai trò đại diện Việt Nam - người phụ nữ thân thiện, hoà đồng, chân thành, nhưng cũng không kém phần tự tin, cá tính, có hoài bão.

Những hình ảnh đầu tiên của Minh Tú lên đường sangBa Lan

Trước đó, Minh Tú bộc bạch từ giây phút rời khỏi nhà để lên xe di chuyển ra sân bay thì cô đã không còn là Minh Tú của thường ngày mà là đại diện Việt Nam tại Miss Supranational. Tận đáy lòng, cựu huấn luyện viên The Face Vietnam rất cảm ơn khán giả, người hâm mộ đã dành cho mình tình cảm thật đẹp. Đó là nguồn động lực tuyệt vời thôi thúc cô tiếp tục "chiến đấu" vì bản thân và vì hai chữViệt Nam.

Minh Tú không dám hứa đạt giải cao trong cuộc thi lần này nhưng cô chắc chắn rằng bản thân có bao nhiêu sẽ chơi tất cả. Người đẹp 9X hy vọng khán giả quê nhà luôn theo dõi, đồng hành, ủng hộ cô suốt 3 tuần tới đây.

Trên Instagram chính thức của cuộc, Minh Tú cũng đưa ra phản hồi về việc vì sao không bấm theo dõi các thí sinh khác lẫn những ý kiến tiêu cực từ anti-fan.

Theo đấy, cô thẳng thắn: “Tôi chỉ theo dõi những ai tôi có cơ hội gặp gỡ, làm quen. Thế nên, đừng cố phán xét tôi khi bạn không biết gì về tôi. Mỗi người đều có cách sử dụng mạng xã hội khác nhau. Tôi đến với cuộc thi vì đất nước mình chứ không để làm bất kỳ ai vui lòng nên hãy lịch sự nhé. Cảm ơn nhiều”.

Hoa hậu Siêu quốc gia lần đầu được tổ chức vào năm 2009 tại thành phố Płock, Ba Lan với sự tham dự của thí sinh từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay, số lượng người đẹp dự thi đã tăng lên gấp đôi, được đánh giá là một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Earth và Miss Grand International.

Đương kim Miss Supranational là người đẹp Jenny Kim (Hàn Quốc). Mùa trước, Á hậu Khánh Phương của Việt Nam lọt top 25 chung cuộc. Thành tích tốt nhất mà dải đất hình chữ S có được ở đấu trường nhan sắc này là ngôi Á hậu 3 do Daniela Nguyễn Thu Mây xác lập vào năm 2011.

Hoa hậu Siêu quốc gia lần thứ 10 bắt đầu từ ngày 19.11. Chủ nhân của vương miện danh giá sẽ lộ diện trong đêm chung kết vào tối 7.12.

Sơn Phạm - Ảnh NVCC
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Minh Tú và hoa hậu Lào 'sưởi ấm cho nhau' giữa thời tiết lạnh giá ở Ba Lan