Trong tình hình phức tạp về an ninh, trật tự cùng với sự phát triển khu du lịch Núi Cấm và lượng khách đến nơi đây ngày càng đông, mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự khu du lịch Núi Cấm” được hình thành là rất cần thiết.

Mô hình ‘liên kết đảm bảo an ninh trật tự' tại Núi Cấm đạt hiệu quả cao

Tô Văn - Quốc Duy | 04/08/2022, 16:43

Trong tình hình phức tạp về an ninh, trật tự cùng với sự phát triển khu du lịch Núi Cấm và lượng khách đến nơi đây ngày càng đông, mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự khu du lịch Núi Cấm” được hình thành là rất cần thiết.

Chiều 4.8, Tại Khu Du lịch núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự khu du lịch Núi Cấm”.

1-hnsk.jpg
Quang cảnh hội nghị sơ kết - Ảnh: Quốc Duy
3-hnsk.jpg
Các thành viên mô hình "Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự" - Ảnh: Quốc Duy
2-hnsk.jpg
Công tác kiểm tra an toàn giao thông - Ảnh: Quốc Duy

Phát biểu tại hội nghị, thượng tá Đặng Chí Dũng – Phó trưởng Công an huyện Tịnh Biên cho biết, từ thực tiễn cho thấy, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự khu du lịch Núi Cấm” đạt hiệu quả cao thì phải nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể cùng người dân.

“Muốn duy trì thực hiện tốt mô hình này, trước hết từng thành viên mô hình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì dân phục vụ và phối hợp chặc chẽ với các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Ban Chỉ đạo mô hình thì công tác đảm bảo an ninh, trật tự khu du lịch Núi Cấm mới phát triển đồng bộ và đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, việc phát huy vai trò người dân tích cực tham gia công tác xây dựng, nhân rộng mô hình sẽ phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; hỗ trợ, giúp đỡ cùng lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng..., thì mới góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở”, thượng tá Dũng nhấn mạnh.

Được biết, từ khi thành lập mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự khu du lịch Núi Cấm”, tội phạm hình sự so với cùng kỳ số vụ giảm (3/6 vụ); trật tự xã hội so với cùng kỳ số vụ giảm (13/56 vụ); tệ nạn xã hội so với cùng kỳ số vụ giảm (7/10 vụ); cháy, nổ không xảy ra, so với cùng kỳ số vụ giảm 1 vụ (0/1 vụ).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
13 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mô hình ‘liên kết đảm bảo an ninh trật tự' tại Núi Cấm đạt hiệu quả cao