Theo tính toán của các nhà kinh tế Mỹ thì cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc sẽ khiến mỗi gia đình nước này thiệt hại 831 USD mỗi năm.

Mỗi gia đình Mỹ mất 831 USD/năm do chiến tranh thương mại với Trung Quốc

Hà Ngọc Bách | 24/05/2019, 19:45

Theo tính toán của các nhà kinh tế Mỹ thì cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc sẽ khiến mỗi gia đình nước này thiệt hại 831 USD mỗi năm.

Cục Dự trữ Liên bang New York đã công bố số liệu tính toán này chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ gói viện trợ trị giá 16 tỉ USD cho các người nông dân thiệt hại nặng nhất vì chiến tranh thương mại với Trung Quốc.

Đầu tháng 5 này, Nhà Trắng đã cáo buộc Bắc Kinh từ bỏ những lời hứa trước đó trong cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước, phá hỏng khả năng ký thỏa thuận thương mại.

Kết quả là Mỹ ngay lập tức trả đũa bằng cách áp thuế 25% đối với 250 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, từ mức 10% trước đó. Mỹ cũng dọa sẽ đánh thuế 25% với khoảng 300 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc còn lại nếu Bắc Kinh không ngồi vào bàn đàm phán thương mại.

Trung Quốc đã phản ứng bằng cách tuyên bố tăng thuế tương ứng đối với hàng hóa trị giá 60 tỉ USD nhập khẩu từ Mỹ.

Các nhà kinh tế tại Fed New York, một phần của hệ thống Ngân hàng Trung ương Mỹ, cho biết rằng việc Mỹ tăng thuế lên hàng nhập khẩu Trung Quốc có nghĩa là các công ty trên khắp nước Mỹ có nhiều khả năng cung cấp hàng hóa cho người dân được sản xuất trong nước để tránh chi phí tăng.

Nhưng các chuyên gia tại Fed New York nhấn mạnh những hàng hóa đó vẫn sẽ có giá cao hơn so với các sản phẩm thay thế trước khi hai nước bắt đầu chiến tranh thương mại.

"Tóm lại, theo ước tính của chúng tôi, những mức thuế cao hơn này có khả năng tạo ra những biến dạng kinh tế lớn và làm nguồn thu thuế nhập khẩu của Mỹ", FED New York cho biết trong một thông cáo.

Theo các chuyên gia kinh tế, hiện có rất ít dấu hiệu cho thấy cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ chấm dứt trong thời gian tới.

Kim Ngân (theo Sky News)
Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỗi gia đình Mỹ mất 831 USD/năm do chiến tranh thương mại với Trung Quốc