Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cố gắng giữ mối quan hệ cá nhân tốt đẹp, mặc dù nỗ lực đàm phán phi hạt nhân hóa rơi vào bế tắc.

Một năm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1: Ngoại giao bế tắc

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 12/06/2019, 14:36

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un cố gắng giữ mối quan hệ cá nhân tốt đẹp, mặc dù nỗ lực đàm phán phi hạt nhân hóa rơi vào bế tắc.

Tại Singapore 1 năm về trước, hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng hợp tác hướng đến giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên cũng như làm dịu nỗi lo chiến tranh giữa hai nước.

Nhưng từ đó đến nay có rất ít tiến bộ trong giải trừ hạt nhân. Thời gian gần đây căng thẳng quay trở lại do Triều Tiên phóng vũ khí và đe dọa “hậu quả chẳng mong muốn” nếu Mỹ không linh hoạt hơn trong đàm phán.

Vậy mà vào ngày 11.6, Tổng thống Trump cho biết ông vừa nhận thư từ nhà lãnh đạo Kim.

“Đó là một lá thư rất hay và ấm áp. Tôi nghĩ sẽ có điều tích cực xảy ra”, Tổng thống Trump phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng.

Tâm lý lạc quan mà hai ông tạo ra tại Singapore đã tan biến trong lần gặp gỡ thứ hai. Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội kết thúc không thỏa thuận. Kể từ đó chính quyền Bình Nhưỡng nhiều lần phàn nào về trừng phạt do Mỹ áp đặt, còn nhà lãnh đạo Kim chỉ chấp nhận chờ đến cuối năm nay để phía Washington “chọn con đường mới”.

Cả hai đều tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng mỗi bên đều đòi hỏi bên còn lại thay đổi chính sách. Mỹ muốn Triều Tiên đạt tiến bộ trong từ bỏ vũ khí hạt nhân có thể kiểm chứng trước rồi mới nới lỏng trừng phạt, Triều Tiên lại cáo buộc Mỹ chẳng “đáp lễ” khi họ đã thực hiện không ít động thái phi hạt nhân hóa.

Tuần trước, truyền thông Triều Tiên cảnh báo những gì ký kết tại Singapore có nguy cơ trở thành vô nghĩa nếu giới chức Washington tiếp tục yêu cầu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách đơn phương.

Theo Bộ Ngoại giao Singapore, Đại sứ quán Triều Tiên vốn dĩ định tổ chức họat động kỷ niệm 1 năm hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên sau đó họ lại hủy.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus đầu tuần này tuyên bố chính quyền Washington vẫn đang cố gắng thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

“Luôn phải có thăng trầm. Chúng tôi tin nhà lãnh đạo Kim cùng chính quyền của ông nhìn ra con đường dẫn đến tương lai tươi sáng hơn cho người dân. Một năm sau đây vẫn là những gì chúng tôi khao khát và hy vọng. Tất nhiên trừng phạt kinh tế vẫn còn”, theo người phát ngôn.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Huawei Pura 70 Pro và Ultra 'cháy hàng' sau 1 phút mở bán online dù bị Mỹ giám sát về chip
Huawei bắt đầu bán hai smartphone cao cấp dòng Pura 70 là Pro và Ultra hôm 18.4 mà nhiều nhà phân tích cho rằng sẽ tích hợp chip tiên tiến. Điều này là mối lo lớn cho Apple.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một năm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 1: Ngoại giao bế tắc