Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Thái Bình Dương đăng tải hình ảnh một vị tướng Đài Loan đến dự hội thảo chuyên đề ở Hawaii. Cờ của hòn đảo tự trị cũng xuất hiện.

Mỹ lại thêm động thái tỏ ý ủng hộ Đài Loan

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 11/06/2019, 19:01

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Thái Bình Dương đăng tải hình ảnh một vị tướng Đài Loan đến dự hội thảo chuyên đề ở Hawaii. Cờ của hòn đảo tự trị cũng xuất hiện.

Chỉ huy lữ đoàn 99 thủy quân lục chiến Đài Loan Lưu Nhĩ Vinh nằm trong số khách mời tham dự PALS – hội thảo thường niên quy tụ đại diện 20 đồng minh cùng đối tác của Mỹ trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo hình ảnh vừa đăng tải, tướng Lưu có trao đổi và tặng quà cho hai trung tướng thủy quân lục chiến Mỹ Stacy Clardy vàJoseph Osterman. Bức ảnh Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) Phil Davidson phát biểu tại PALS còn có sự xuất hiện lácờ Đài Loan.

Hãng tin CNA (Đài Loan) cho biết đây là lần đầu tiên trong 4 năm qua một quan chức quân sự của Đài Loandự PALS.

Trước đó, trong báo cáo Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vừa đượccông bố, Lầu Năm Góc xếpĐài Loan vào danh sách các“quốc gia” mà Mỹ tăng cường quan hệ đối tác. Ngoài ra còn xuất hiện thông tin giới chức Washington đang xúc tiến một thương vụ bán vũ khí tổng trị giá hơn 2 tỉ USD cho hòn đảo tự trị này.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) Phil Davidson phát biểu tại PALS 2019 - Ảnh: Taiwan News

Một số nhà lập pháp Đài Loan tuyên bố nhữngđộng thái nêu trên là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa họ với Mỹ ngày càng thân thiết. Tuy nhiên giới phân tích nhắc nhở không nên kỳ vọng quá cao.

Theo giáo sư chính trị học Vương Khôn Nhất từ Đại học Văn hóa Trung Quốc (thành phố Đài Bắc): “Quan hệ quả thực trở nên tốt đẹp hơn vì Tổng thống Donald Trump xem Trung Quốc là mối đe dọa về quân sự lẫn kinh tế. Nhưng như vậy không có nghĩa ông ấy sẵn sàng tiến hành bình thường hóa quan hệ với Đài Loan – điều có thể dẫn đến chiến tranh. Giới chức Bắc Kinh từng đe dọa xử lý mạnh tay đối vớithế lực nước ngoài can thiệp chuyện đối nội của họ”.

Giáo sư Lưu Tất Vinh thuộc Đại học Đông Ngô (Đài Bắc) nhận định Mỹ chỉ dùng Đài Loan – thông qua những thương vụ bán vũ khí – để gây sức ép lên Trung Quốc. Ông cảnh báo giới chức Washington cũng sẽ dùng “lá bài” này đối đầu Bắc Kinh ở lĩnh vực thương mại hay công nghệ.

Cẩm Bình (theo SCMP, Taiwan News)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ lại thêm động thái tỏ ý ủng hộ Đài Loan