Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) hôm 11.1 thông báo đã tìm thấy một nửa trong tổng số 148 du khách Việt Nam bất ngờ biến mất ngay sau khi đặt chân đến Cao Hùng hồi tháng trước.

Một nửa số người Việt bỏ trốn tại Đài Loan được tìm thấy

Hoàng Vũ | 12/01/2019, 11:46

Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) hôm 11.1 thông báo đã tìm thấy một nửa trong tổng số 148 du khách Việt Nam bất ngờ biến mất ngay sau khi đặt chân đến Cao Hùng hồi tháng trước.

Theo Taiwan News, giới chức Đài Loan tin rằng sự biến mất đột ngột của 148 du khách Việt Nam nằm trong kế hoạch được sắp xếp của một tổ chức tội phạm.

Hãng thông tấn CNA dẫn lời cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) cho biết, tính đến8 giờ sáng 11.1 tổng cộng 74 công dân Việt Nam đã được tìm thấy, trong đó ngoài những người bị cảnh sát trực tiếp bắt giữ, thì một số đã tự nguyện trình diện trước cơ quan chức năng.

NIA đã phối hợp với Bộ Ngoại giao, Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Việt Nam, và đối tác Việt Nam tại Đài Bắc để điều tra về mạng lưới tội phạm đứng đằng sau vụ mất tích “bí ẩn” của hơn 100 du khách Việt Nam nói trên.

Kể từ khi chính quyền Đài Loan tuyên bố trao thưởng 4.000 đài tệ (129 USD) cho việc cung cấp thông tin, manh mối dẫn đến các thành viên của các nhóm người Việt Nam mất tích, Cơ quan Di trú Đài Loan cho biếtđã có thêm nhiều người Việt được tìm thấy.

NIA tiếp tục kêu gọi 74 người Việt Nam còn lại chủ động trình diện và cảnh cáo rằng những người đang sử dụng lao động Việt bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với án phạt nghiêm khắc.

Trước đó vào ngày 8.1, trong một cuộc truy tìm nhóm người mất tích, cảnh sát đã tìm thấy một người Việt Nam đang trốn trong một chiếc tủ lạnh tại một ngôi nhà ở Đài Trung.

Hoàng Vũ (theo Taiwwan News)
Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một nửa số người Việt bỏ trốn tại Đài Loan được tìm thấy