Trang Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc chuẩn bị đến Washington trong hai ngày 30- 31.1 để tiếp tục hoạt động đàm phán thương mại giữa hai nước.

Phó thủ tướng Trung Quốc chọn được ngày sang Mỹ đàm phán thương mại

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 12/01/2019, 10:43

Trang Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc chuẩn bị đến Washington trong hai ngày 30- 31.1 để tiếp tục hoạt động đàm phán thương mại giữa hai nước.

Phó thủ tướng Lưu sẽ làm việc với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Tuy vậy một trong các nguồn tin lưu ý rằngthời gian vẫn có thể thay đổi.

Thông tin trên được tiết lộ không lâu sau khi Bộ trưởng Mnuchin nêu khả năng Phó thủ tướng Lưu sang Mỹ trong cuối tháng này, đồng thời hy vọng tình trạng đóng cửa chính phủ không gây ra tác động gì.

Phó thủ tướng Lưu là “cánh tay phải” về kinh tế của Chủ tịch Tập Cận Bình được giao phụ trách công tác đàm phán nhằm giải quyết xung đột thương mại với Mỹ. Bộ trưởng Mnuchin vốn là quan chức dẫn đầu thương lượng bên phía Washington, nhưng nhiệm vụ này sau đó chuyển sang cho Đại diện Thương mại Lighthizer (quan chức có quan điểm cứng rắn hơn).

Bloomberg đánh giá kế hoạch gặp cấp cao nêu trên cho thấy nỗ lực giảm xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt tiến bộ.

Mỹ - Trung vừa kết thúc vòng đàm phán cấp thứ trưởng kéo dài 3 ngày. Phó thủ tướng Lưu bất ngờ xuất hiện trong ngày đầu tiên đàm phán diễn ra.

Phía Washington tận dụng cơ hội này yêu cầu Trung Quốc làm rõ cam kết tăng nhập khẩu hàng hóa cũng như thúc đẩy cách thức đảm bảo thực hiện lời hứa thay đổi chính sách công nghiệp. Bắc Kinh ca ngợi lần đối thoại mới nhất giúp cải thiện hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng cho giải quyết những vấn đề cả hai cùng quan tâm. Cường quốc châu Á này còn tiết lộ thảo luận về vấn đề ép buộc chuyển giao công nghệ và bảo vệ sở hữu trí tuệ có tiến bộ.

Hiện hai bên còn khoảng 7 tuần để đạt thỏa thuận cuối cùng. Hạn chót là ngày 1.3.2019.

Cẩm Bình (theo Bloomberg)
Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
một giờ trước Thị trường và chính sách
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó thủ tướng Trung Quốc chọn được ngày sang Mỹ đàm phán thương mại