Việc nhóm đàn em bị khởi tố, Phan Thị Kim Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, sau 10 năm lẩn trốn “nữ quái” này đã ra công an đầu thú.

Một phụ nữ tổ chức lô đề hàng chục tỉ đồng ra đầu thú sau 10 năm lẩn trốn

Tô Văn - Trang Phương | 05/04/2022, 15:59

Việc nhóm đàn em bị khởi tố, Phan Thị Kim Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, sau 10 năm lẩn trốn “nữ quái” này đã ra công an đầu thú.

Chiều 5.4, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận bị can Phan Thị Kim Anh (SN 1964, ngụ phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tạm trú tại phường 4, quận 5, TP.HCM) ra đầu thú sau 10 năm trốn truy nã về tội tổ chức đánh bạc.

1-kim-anh.jpg
Phan Thị Kim Anh tại cơ quan công an - Ảnh: Trang Phương

Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, vợ chồng Đ.C.L và N.T.Y (cùng ngụ ấp Sơn Tân, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn) quen với Kim Anh, làm thầu số lô, số đề để hưởng hoa hồng.

Từ tháng 10 đến tháng 12.2013, vợ chồng L. đã tổ chức cho 25 người tham gia với hình thức nhận phơi số lô, số đề, một phần nộp cho Kim Anh thông qua máy fax, một phần tự chung chi. Qua đó vợ chồng L. thu lợi bất chính 160 triệu đồng.

Còn Kim Anh được xác định là đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận phơi đề từ vợ chồng L. và một số người khác, với số tiền gần 27 tỉ đồng.

Ngày 11.12.2013, khi các đàn em của Kim Anh đang thu gom phơi số đề qua máy fax và điện thoại di động thì bị Công an huyện Thoại Sơn bắt quả tang. Tổng số tiền đánh bạc trên phơi gần 96 triệu đồng.

Nhóm đàn em và những người có liên quan đã bị khởi tố, xử lý. Riêng Kim Anh bỏ trốn khỏi địa phương nên tháng 7.2014, Công an huyện Thoại Sơn đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Kim Anh về tội tổ chức đánh bạc.

Sau 10 năm lẩn trốn, được sự vận động của gia đình và công an địa phương, vào ngày 3.4, Kim Anh đã ra đầu thú.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một phụ nữ tổ chức lô đề hàng chục tỉ đồng ra đầu thú sau 10 năm lẩn trốn