Theo ông Nguyễn Tấn Đông, Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, Tết Tân Sửu này xe dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn được di chuyển trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Một số xe được chạy trên cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận vào dịp tết

Thanh Anh | 01/12/2020, 13:43

Theo ông Nguyễn Tấn Đông, Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, Tết Tân Sửu này xe dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn được di chuyển trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có điểm đầu nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương tại xã Thân Cửu Nghĩa (đoạn cuối cao tốc TP.HCM- Trung Lương, thuộc H.Châu Thành, Tiền Giang) và điểm cuối nối với quốc lộ 30 tại xã An Thái Trung (H.Cái Bè, Tiền Giang). Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nằm trong quy hoạch tổng thể đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

1(2).jpg
Thảm nhựa mặt đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận- Ảnh: Thanh Anh

Theo ông Nguyễn Tấn Đông, Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, hiện nay mỗi ngày trên suốt tuyến công trường có hơn 1.500 công nhân và hơn 1.000 phương tiện máy móc các loại chia làm 3 ca thi công ngày đêm. Đã có 34/36 gói thầu được thi công xây lắp, tổng lũy kế sản lượng thi công đạt 4.633 tỉ đồng trên tổng số 6.347 tỉ đồng, đạt 73% sản lượng các gói thầu trên tuyến chính. 51 cây cầu trên toàn tuyến đã triển khai thi công, trong đó có 39 cầu sẽ hoàn thành trước ngày 20.12.

Theo ông Đông việc tạm thời cho xe lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trong dịp tết này được quy định cụ thể như sau: trước tết 5 ngày xe dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn sẽ được cho phép lưu thông 1 chiều trên cao tốc theo hướng từ điểm nối Thân Cửu Nghĩa về quốc lộ 30 (An Thái Trung) để giảm thiểu tình trạng kẹt xe trên quốc lộ 1. Sau tết 5 ngày xe dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn sẽ được bố trí lưu thông trên cao tốc theo chiều ngược lại.

Cơ quan chức năng sẽ cử người hướng dẫn tài xế cho xe lưu thông vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đúng quy định. Trên toàn tuyến sẽ bố trí 2 tổ tuần tra giao thông, thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm, gây mất an toàn giao thông.

Bài liên quan
Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ có đơn vị quản lý mới vào cuối tháng 4
Dự kiến cuối tháng 4 này, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, vận hành khai thác theo đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một số xe được chạy trên cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận vào dịp tết