Sau khi cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ duy trì trong nửa đầu tháng 7 với lượng nước nhiều hơn trung bình các năm trước, Bộ Thủy lợi nước này cho biết đã nâng mức ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ từ mức 4 lên mức 3.

Mưa lớn đe dọa gây thêm lũ lụt, Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp

05/07/2020, 14:16

Sau khi cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ duy trì trong nửa đầu tháng 7 với lượng nước nhiều hơn trung bình các năm trước, Bộ Thủy lợi nước này cho biết đã nâng mức ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ từ mức 4 lên mức 3.

Lũ lụt tàn phá một ngôi làng tại tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc - Ảnh: Xinhua

Hãng tin China Daily dẫn lời trưởng phòng dự báo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bà Zhang Fanghua cho biết, các dòng khí từ phía tây và nam sẽ tiếp tục mang hơi ẩm từ Biển Đông và vịnh Bengal về khu vực sông Trường Giang, đồng thời những dòng khí lạnh từ phía bắc cũng di chuyển theo hướng nam, gặp dòng khí nóng ẩm và tạo ra hình thái thời tiết gây mưa lớn.

Kể từ khi mùa lũ bắt đầu vào tháng 3, Trung Quốc đã ghi nhận 24 hiện tượng thời tiết đối lưu gây mưa lớn, cùng với đó là 8 trận giông bão và mưa đá chỉ trong tháng 6. Giới chức cảnh báo miền nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết ngày 13.7.

Lượng mưa trung bình tại Trung Quốc trong tháng 6 là 112,7 mm, cao hơn 13,5% so với con số được ghi nhận hàng năm. Gần 60% khu vực ở miền nam Trung Quốc đã trải qua mưa giông lớn trong tháng 6, chủ yếu ở các tỉnh Quý Châu và Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh và khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây.

"Lượng mưa có thể đạt 100 đến 300 mm ở các khu vực dọc theo sông Hoài, sông Hán Giang, sông Dương Tử và một phần của tây nam Trung Quốc, nhiều hơn khoảng 50 đến 80% so với những năm trước. Mưa trong tháng 7 và ảnh hưởng tích tụ bởi lũ trong tháng 6 sẽ tăng nguy cơ xảy ra lũ lụt và thiên tai ở nhiều tỉnh miền nam", ông Wang Zhihua, phó phòng cứu trợ thiên tai thuộc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp báo hôm 3.7.

Đập Tam Hiệp xả lũ lần đầu tiên trong năm nay hôm 29.6 - Ảnh: China Daily

Đáng chú ý, mưa lớn ở các nhánh sông thượng nguồn Trường Giang (còn gọi là sông Dương Tử) khiến dòng chảy vào hồ chứa Tam Điệp tăng cao, buộc các nhà chức trách phải tăng lượng xả nước, khiến người dân ở hạ lưu đập hoài nghi về lũ lụt liên quan tới đợt xả lũ khẩn cấp và họ đang phải hy sinh để cứu đập.

Tuy nhiên, quan chức Trung Quốc nhiều lần khẳng định nỗi lo đập vỡ là "vô nghĩa", trong khi Tân Hoa Xã (Xinhua) cũng khẳng định đập Tam Hiệp giảm nhẹ lũ lụt ở Trường Giang, song khu vực này tiếp tục bị tàn phá bởi lũ lụt, lở đất và mới nhất là một trận động đất.

Đến nay, các trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến 26 tỉnh và hơn 15 triệu người, khiến nhiều người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy và hủy hoại gần 80.000 ha hoa màu, ước tính thiệt hại hơn 3,6 tỷ USD.

Trung tâm Khí tượng Trung Quốc cảnh báo tháng 7 và 8 sẽ là giai đoạn mưa bão cao điểm, đi kèm gió lốc và sạt lở đất. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm 4.7 thông báo đã nâng mức ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ từ mức 4 lên mức 3 do tình hình lũ ở lưu vực.

Được biết, hệ thống ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc có 4 mức, trong đó mức 4 là thấp nhất và mức 1 nghiêm trọng nhất. Việc nâng mức ứng phó khẩn cấp được đưa ra sau khi có thông tin công việc kiểm soát lũ và cứu hộ khẩn cấp đang ở trong giai đoạn mang tính quyết định khi Trung Quốc vừa bước vào mùa lũ chính.

Mực nước ở khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử, cũng như hồ Động Đình và hồ Bà Dương đã gia tăng vì mưa lớn liên tục. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mực nước tại tổng cộng 16 con sông ở tỉnh Giang Tây và An Huy đã vượt trên mức cảnh báo vào ngày 4.7.

Bộ này cho biết thêm hoạt động phối hợp vận hành các hồ chứa ở thượng lưu sông Dương Tử sẽ được tiến hành để giảm lượng nước tràn vào đập Tam Hiệp và giải tỏa sức ép kiểm soát lũ cho khu vực trung và hạ lưu của con sông.

Hoàng Vũ (theo China Daily, Xinhua)

Bài liên quan
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mưa lớn đe dọa gây thêm lũ lụt, Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp