Chính quyền Bắc Kinh được cho rằng đã giữ kín thông tin về mức độ nghiêm trọng của COVID-19 để có thời gian tích trữ vật tư y tế, theo một báo cáo tình báo từ Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS).

Mỹ cáo buộc Trung Quốc giấu thông tin dịch COVID-19 để tích trữ vật tư y tế

04/05/2020, 13:10

Chính quyền Bắc Kinh được cho rằng đã giữ kín thông tin về mức độ nghiêm trọng của COVID-19 để có thời gian tích trữ vật tư y tế, theo một báo cáo tình báo từ Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS).

Hoạt động xuất nhập khẩu vật tư y tế của Trung Quốc vào tháng 1 có thay đổi đáng ngờ - Ảnh: SCMP

Suy đoán trên xuất phát từ sự gia tăng nhập khẩu và giảm xuất khẩu vật tư y tế đột biến của Trung Quốc vào tháng 1, trước lúc nước này chia sẻ thông tin dịch bệnh cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Báo cáo của DHS xác định Trung Quốc thời điểm đó tăng nhập khẩu trang phẫu thuật đến 278%, trang phục bảo hộ tăng 72%, găng tay tăng 32%. Chiều ngược lại xuất khẩu găng tay giảm 48%, trang phục bảo hộ giảm 71%, khẩu trang giảm 48%, máy thở giảm 45%, tủ ấp vi sinh giảm 56%, máy đo thân nhiệt giảm 53%, tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm giảm 58%.

Trung Quốc ngày 31.12.2019 mới thông báo cho WHO về bệnh viêm phổi kỳ lạ - Ảnh: Livemint

Nội dung của báo cáo DHS được tiết lộ trong bối cảnh Trung Quốc đang hứng chịu cáo buộc che đậy cũng như cung cấp thông tin sai lệch khi COVID-19 ở giai đoạn đầu nên khiến dịch bệnh lây lan mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1.5 thậm chí còn tuyên bố sẽ buộc chính quyền Bắc Kinh chịu trách nhiệm, có thể bằng cách tăng thuế áp đặt với hàng Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại các nước thời gian qua vất vả thanh minh. Phía chính quyền Bắc Kinh luôn khẳng định mình minh bạch, hỗ trợ vật tư y tế, tổ chức hội nghị trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm cho bác sĩ nước ngoài, quyên góp cho WHO.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ cáo buộc Trung Quốc giấu thông tin dịch COVID-19 để tích trữ vật tư y tế