Theo Bộ Tài chính Mỹ, các ngân hàng quốc tế hiện có thể chuyển tiền đến Afghanistan vì mục đích nhân đạo. Các nhóm viện trợ cũng được phép trả lương cho giáo viên và nhân viên y tế tại cơ sở nhà nước mà không sợ vi phạm lệnh trừng phạt Taliban.

Mỹ cho phép ngân hàng chuyển tiền viện trợ đến Afghanistan

Cẩm Bình | 03/02/2022, 08:13

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các ngân hàng quốc tế hiện có thể chuyển tiền đến Afghanistan vì mục đích nhân đạo. Các nhóm viện trợ cũng được phép trả lương cho giáo viên và nhân viên y tế tại cơ sở nhà nước mà không sợ vi phạm lệnh trừng phạt Taliban.

Bộ Tài chính Mỹ hướng dẫn giao dịch mà các ngân hàng có thể xử lý gồm thanh toán bù trừ, quyết toán, chuyển khoản đến hoặc thông qua, hoặc liên quan đến các tổ chức lưu ký Afghanistan tư nhân hoặc nhà nước.

Họ cũng chỉ ra giao dịch liên quan đến Taliban được phép thực hiện: ký kết thỏa thuận cung cấp viện trợ trực tiếp cho người dân Afghanistan, điều phối viện trợ chung (kể cả quản lý nhập khẩu).

o64k5h6ycribvhcifghbou5zti.jpg
Afghanistan đang chìm trong khủng hoảng nhân đạo - Ảnh: Reuters

Afghanistan - thuộc số quốc gia nghèo nhất thế giới - bị cắt đứt hàng tỉ USD viện trợ từ phương Tây do Taliban nắm quyền trở lại, dự trữ của ngân hàng trung ương Afghanistan cũng bị đóng băng. Đất nước bị cô lập cùng kinh tế suy thoái đẩy hàng triệu người vào cảnh đói khát.

Theo Liên Hợp Quốc, hơn một nửa dân số Afghanistan (gần 20 triệu người) đang phải chịu cảnh đói khổ cùng cực và nền kinh tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội đang đối mặt với sự sụp đổ.

Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ cho phép ngân hàng chuyển tiền viện trợ đến Afghanistan