Thỏa thuận về trừng phạt Nga mà Thượng viện Mỹ sắp đạt được sẽ cho phép áp đặt trừng phạt ngay lập tức.

Mỹ chuẩn bị trừng phạt Nga

Cẩm Bình | 31/01/2022, 15:10

Thỏa thuận về trừng phạt Nga mà Thượng viện Mỹ sắp đạt được sẽ cho phép áp đặt trừng phạt ngay lập tức.

Thông tin sắp đạt được thỏa thuận do 2 ông Bob Menendez và James Risch - Chủ tịch và thành viên cấp cao Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ - đưa ra vào ngày 30.1. Họ đặt mục tiêu đạt thỏa thuận ngay trong tuần này.

Theo ông Menendez, cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ đều ủng hộ Ukraine, lưỡng đảng đều rất quyết tâm khiến Nga gánh hậu quả nghiêm trọng vì những gì Moscow đã làm cũng như nếu dám tấn công Ukraine.

Dự luật trừng phạt nhắm đến quan chức, tổ chức tài chính Nga cùng công ty Nga có tham gia hệ thống SWIFT, đồng thời tăng hỗ trợ giúp Ukraine chống lại nỗ lực tung thông tin sai lệch của Nga.

SWIFT ra đời năm 1973, đến nay đã liên kết hơn 9.000 tổ chức quốc tế ở 209 quốc gia/vùng lãnh thổ. Thành viên SWFT có thể dễ dàng chuyển tiền và thông tin cho nhau.

Không còn là thành viên SWIFT sẽ khiến các công ty Nga bị cắt đứt khỏi hầu hết giao dịch quốc tế, mất lợi nhuận khổng lồ thu từ sản xuất dầu mỏ và khí đốt.

matwn5qv2jnhljtgbowim5k5oa.jpg
Mỹ sẽ sớm trừng phạt Nga khi nỗ lực đàm phán giải quyết căng thẳng đi vào ngõ cụt - Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, dự luật đề ra một số biện pháp trừng phạt có thể áp đặt ngay thay vì chờ đến lúc Nga tấn công quân sự Ukraine. Ông Menendez viện dẫn lý do trừng phạt là hoạt động tấn công mạng, chiến dịch vu khống kích động cùng nỗ lực làm suy yếu chính quyền Ukraine liên quan đến Nga.

Tuy vậy phần lớn trừng phạt vẫn gắn liền với điều kiện Nga tấn công quân sự Ukraine, nhằm cảnh báo Nga về hậu quả nghiêm trọng nếu dám động binh.

Quá trình đạt thỏa thuận vẫn còn 1 điểm khó khăn: xử lý đường ống khí đốt Nord Stream 2 ra sao.

Nhiều năm qua Mỹ đều lo ngại Nord Stream 2 sẽ giúp Nga nắm quyền kiểm soát nguồn cung khí đốt cho châu Âu, dùng lợi thế này làm đòn bẩy nhằm đạt mục tiêu chính sách của mình. Đảng Cộng hòa muốn lập tức áp đặt trừng phạt với những đơn vị chịu trách nhiệm vận hành đường ống, đảng Dân chủ lại muốn áp đặt khi Nga tấn công quân sự Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Biden trước đó tránh dùng đến biện pháp này vì lo ngại làm mất lòng đồng minh Đức. Tuy nhiên, giới chức Đức đã tuyên bố sẵn sàng cân nhắc nếu một cuộc xâm lược thực sự xảy ra.

Trong lúc Thượng viện Mỹ sắp đạt thỏa thuận trừng phạt, Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ - cơ quan phụ trách kiểm soát vũ khí hạt nhân của nước này - tiến hành tập trận nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng tham gia chiến tranh hạt nhân.

Cuộc tập trận mang tên Global Lightning diễn tập dùng vũ khí hạt nhân kết hợp vũ khí thông thường như biện pháp răn đe trong một cuộc đối đầu giả định.

Bài liên quan
Bloomberg lật tẩy việc Huawei bí mật tài trợ hoạt động nghiên cứu tiên tiến ở Mỹ
Huawei, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại từ năm 2019, đang bí mật tài trợ cho các nghiên cứu tiên tiến tại các trường đại học Mỹ, gồm cả Harvard, thông qua một quỹ độc lập có trụ sở tại Washington D.C.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ chuẩn bị trừng phạt Nga