Lầu Năm Góc ngày 31.1 cho biết họ đang thảo luận với các đồng minh Đông Âu về khả năng triển khai quân đội Mỹ đến sườn phía đông của NATO.

Mỹ cân nhắc đưa thêm quân sang châu Âu

Cẩm Bình | 01/02/2022, 11:06

Lầu Năm Góc ngày 31.1 cho biết họ đang thảo luận với các đồng minh Đông Âu về khả năng triển khai quân đội Mỹ đến sườn phía đông của NATO.

Số quân triển khai - nếu được chấp thuận - sẽ tách biệt với 8.500 quân đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ trước đó. Thông tin từ Lầu Năm Góc làm rõ thêm tuyên bố triển khai lực lượng ngắn hạn mà Tổng thống Joe Biden đưa ra cuối tuần trước.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby: “Chúng tôi đang cố gắng cung cấp nhiều phương án để ông ấy lựa chọn, trong trường hợp ông ấy quyết định thực hiện sau khi tham vấn các đồng minh”.

2022-02-01t012032z_1_lynxmpei1014d_rtroptp_3_ukraine-crisis-usa-aid.jpg
Mỹ tính toán đến phương án triển khai quân sang châu Âu - Ảnh: Reuters

Trước đó vào ngày 24.1, Mỹ tuyên bố đặt 8.500 quân đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ nhằm nhanh chóng ứng phó tình huống Nga phát động tấn công Ukraine.

8.500 quân này hiện vẫn đồn trú tại Mỹ chờ lệnh triển khai. Họ dự kiến hỗ trợ y tế, hỗ trợ hàng không, hỗ trợ hậu cần và cả tham gia chiến đấu.

Dù chưa triển khai, hiện Mỹ vẫn có 64.000 quân đang đóng tại châu Âu – trong đó hơn 50% (35.457 quân) đóng tại Đức.

Khi Lầu Năm Góc công bố thông tin thảo luận triển khai quân Mỹ, phía Bộ Ngoại giao Mỹ lại cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken chuẩn bị điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào ngày 1.2.

Bài liên quan
CEO OpenAI: Quy định giám sát AI là 'thảm họa' với vị thế công nghệ của Mỹ
Phát biểu mới nhất của Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ hôm 8.5 đã đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong quan điểm của giới công nghệ về việc quản lý trí tuệ nhân tạo (AI).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại cơ sở giáo dục ĐH lớn nhất nước Nga
3 giờ trước Sự kiện
Sáng 10.5 (giờ địa phương), tại Học viện Hành chính công và kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan trọng với nhan đề "Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ cân nhắc đưa thêm quân sang châu Âu