Lực lượng cuối cùng của Mỹ rời khỏi Afghanistan vào ngày 30.8, chính thức chấm dứt hiện diện quân sự kéo dài 20 năm.

Mỹ đã rút hết quân khỏi Afghanistan, Taliban ăn mừng

Cẩm Bình | 31/08/2021, 08:21

Lực lượng cuối cùng của Mỹ rời khỏi Afghanistan vào ngày 30.8, chính thức chấm dứt hiện diện quân sự kéo dài 20 năm.

Tại Kabul vang lên tiếng súng ăn mừng sau khi Mỹ rút quân. Phía Taliban phát biểu: “Binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời sân bay Kabul, đất nước của chúng ta đã hoàn toàn độc lập”.

106935156-1630355703371-gettyimages-1335844699-20210822adf8298528_0734.jpeg
Máy bay vận tải quân sự C-17 cuối cùng rời sân bay Kabul vào ngày 30.8 - Ảnh: CNBC

Tổng thống Joe Biden vào tối 30.8 ra tuyên bố: “17 ngày qua chứng kiến quân đội chúng ta thực hiện cuộc không vận lớn nhất lịch sử nước Mỹ – sơ tán hơn 120.000 công dân Mỹ, công dân các nước đồng minh cùng công dân Afghanistan. Họ thực hiện nhiệm vụ với lòng dũng cảm, sự chuyên nghiệp và quyết tâm không gì sánh được. Giờ đây 20 năm hiện diện quân sự của chúng ta tại Afghanistan đã chấm dứt”.

Nhà lãnh đạo đảm bảo sẽ tiếp tục gây áp lực để buộc Taliban giữ đúng cam kết, cho những người muốn rời khỏi ra đi an toàn. Ông dự kiến có bài phát biểu trước người dân vào chiều 31.8.

Trải qua 2 tuần ráo riết triển khai sơ tán song song với rút quân, Mỹ cùng đồng minh vẫn phải bỏ lại hàng nghìn người Afghanistan từng làm việc cho phương Tây. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ước tính có khoảng 100 - 200 công dân nước này (hoặc ít hơn) muốn rời đi nhưng không thể lên chuyến bay cuối cùng.

Trong những ngày sơ tán cuối cùng, sân bay Kabul bị khủng bố ISIS-K tấn công khiến ít nhất 90 người thiệt mạng (có 13 lính Mỹ). Washington lập tức trả đũa bằng 2 cuộc không kích bằng máy bay không người lái.

Sau khi quân đội Mỹ chấm dứt hiện diện quân sự, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo chấm dứt hiện diện ngoại giao tại Kabul và chuyển hoạt động sang Doha (Qatar).

5esfqegvbzljlmsrtx3xp5hspy.jpg
1 chiếc trực thăng CH-47 Chinook được đưa lên máy bay quân sự chuẩn bị rời khỏi - Ảnh: Reuters

Cuộc chiến 20 năm tại Afghanistan cướp đi sinh mạng của gần 2.500 lính Mỹ cùng khoảng 240.000 người Afghanistan. Theo thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos thực hiện, chỉ 38% người Mỹ được hỏi tán thành cách Tổng thống Biden xử lý việc rút quân, 51% không tán thành. Hơn 75% muốn quân Mỹ ở lại cho đến khi toàn bộ công dân được sơ tán.

Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ đã rút hết quân khỏi Afghanistan, Taliban ăn mừng