Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin khẳng định Mỹ sẵn sàng mở lại đàm phán thương mại, tuy nhiên bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng phải đợi đến lúc hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào cuối tháng.

Mỹ để ngỏ khả năng khôi phục đàm phán thương mại với Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 09/06/2019, 10:11

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin khẳng định Mỹ sẵn sàng mở lại đàm phán thương mại, tuy nhiên bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng phải đợi đến lúc hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào cuối tháng.

“Sẽ rất tuyệt nếu họ quay lại bàn đàm phán và hoàn thành thỏa thuận. Nếu không thì chúng tôi áp đặt thuế quan, như ngài Tổng thống (Donald Trump) đã nói”, ông Mnuchin phát biểu bên lề hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G20 ngày 8.6.

Tổng thống Trump chuẩn bị hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình nhân dịp hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản trong hai ngày 28 - 29.6. Bộ trưởng Tài chính Mỹ dự đoán tiến triển chính trong quá trình hồi sinh đàm phán thương mại sẽ xuất hiện nhân dịp gặp gỡ này.

Bộ trưởng Mnuchin đánh giá cuộc gặp sắp tới có vài nét giống với lần hai nhà lãnh đạo trực tiếp ra mặt tại hội nghị thượng đỉnh G20 Argentina năm ngoái -đem đến 5 tháng “đình chiến” để hai bên có thêm thời gian đàm phán.

Khi được hỏi về triển vọng có được kết quả tương tự tại cuộc gặp cuối tháng 6, Bộ trưởng Mnuchin cho biết: “Quyền quyết định thuộc về Tổng thống Trump”.

Cùng đến dự hội nghị G20 đang diễn ra, Bộ trưởng Mnuchin cùng Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) Dịch Cương sẽ hội đàm. Nhưng vị quan chức Washington nhấn mạnh đây không phải là hoạt động đàm phán thương mại.

Bộ trưởng Mnuchin bác bỏ quan điểm nhận định chiến tranh thương mại Mỹ - Trung gây hại cho kinh tế toàn cầu. Ông nhấn mạnh một khi hai bên đạt thỏa thuận thì kinh tế toàn cầu chắc chắn hưởng lợi lớn.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)
Bài liên quan
Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua năng lượng xanh với giá lắp đặt tua-bin gió bằng 1/5 so với Mỹ
Điện gió đang phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc với giá lắp đặt tua-bin gió giảm gần 45% nhờ những tiến bộ công nghệ và lợi thế về quy mô, theo các tài liệu đấu thầu của chính phủ nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ để ngỏ khả năng khôi phục đàm phán thương mại với Trung Quốc