Mỹ và Mexico vừa đạt thỏa thuận về người nhập cư, qua đó giúp ngưng lại kế hoạch đánh thuế của Tổng thống Donald Trump.

Ông Trump ngừng đánh thuế Mexico

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/06/2019, 11:03

Mỹ và Mexico vừa đạt thỏa thuận về người nhập cư, qua đó giúp ngưng lại kế hoạch đánh thuế của Tổng thống Donald Trump.

                    

Tổng thống Trump vào cuối tháng trước đe dọa áp thuế với tất cả hàng hóa Mexico bắt đầu từ mức 5%, sau đó tăng dần qua mỗi tháng. Đây là động thái nhằm mục đích buộc nước láng giềng thực hiện thêm nhiều biện pháp ngăn dòng người di cư.

Kế hoạch đánh thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 10.6, nhưng Tổng thống Trump hôm 7.6 thông báo đình chỉ vô thời hạn thuế quan. Đổi lại, Mexico chấp nhận mạnh tay ngăn chặn người di cư tiếp cận biên giới phía nam của Mỹ.

Theo thỏa thuận, Mexico chịu tiếp nhận thêm nhiều người di cư muốn xin tị nạn trong lúc giới chức Mỹ xét duyệt. Nước này cũng sẽ kiềm chế dòng người di cư bằng cách triển khai lực lượng vệ binh quốc gia, đồng thời xử lý các tổ chức buôn người.

Mexico chấp nhận mạnh tay ngăn dòng người di cư tiếp cận biên giới phía nam của Mỹ - Ảnh: The Wall Street Journal

Thỏa thuận không có điều khoản trả người xin tịn nạn về nước của họ như Tổng thống Trump từng đề xuất. Tuy nhiên nhà lãnh đạo Washington lạc quan khẳng định những biện pháp mà Mexico cam kết thực hiện có thể giúp giảm đáng kể - thậm chí chấm dứt hoàn toàn - nạn nhập cư trái phép vào Mỹ.

Về phía Mexico, Tổng thống Andrés Manuel López Obrador hoan nghênh quyết định đình chỉ kế hoạch đánh thuế.

Chấm dứt nhập cư phi pháp là cam kết do tỷ phú Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử 3 năm trước. Sau khi nắm quyền, ông cố gắng hiện thực hóa cam kết bằng chính sách không khoan nhượng, bao gồm xây bức tường dọc biên giới giáp Mexico và chia cắt gia đình người nhập cư bất hợp pháp. Dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ lấy an ninh biên giới làm vấn đề chủ chốt để tái tranh cử năm sau.

Cẩm Bình (theo Reuters, The Guardian)

            
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump ngừng đánh thuế Mexico