Lebanon mất khoản viện trợ an ninh trị giá 105 triệu USD từ Mỹ sau khi Thủ tướng quốc gia Trung Đông này từ chức.

Mỹ hoãn viện trợ an ninh cho Lebanon

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 01/11/2019, 17:40

Lebanon mất khoản viện trợ an ninh trị giá 105 triệu USD từ Mỹ sau khi Thủ tướng quốc gia Trung Đông này từ chức.

Hãng Reuters dẫn hai nguồn tin quan chức tiết lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa thông báo quyết định trên cho Quốc hội Mỹ vào ngày 31.10, nhưng không nêu lý do.

Giới chức Washington thời gian qua luôn nỗ lực thuyết phục thông qua khoản viện trợ cho Lebanon - một đồng minh quan trọng ở Trung Đông. Viện trợ gồm kính nhìn đêm và vũ khí sử dụng cho công tác giữ gìn an ninh biên giới.

Tuy nhiên song song đó, họ cũng nhiều lần bày tỏ lo ngại về vai trò ngày càng lớn của Hezbollah trong chính quyền Beirut. Đây là nhóm vũ trang nhận hậu thuẫn từ Iran bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.

Người dân Lebanon suốt 2 tuần nay xuống đường biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng. Trước sức ép yêu cầu cải cách, Thủ tướng Saad al-Hariri ngày 29.10 đệ đơn từ chức.

Động thái mới nhất từ Thủ tướng al-Hariri khiến tình hình thêm phức tạp. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi giới lãnh đạo Lebanon sớm thành lập chính quyền mới đáp ứng yêu cầu của người dân.

Thủ tướng Saad al-Hariri ngày 29.10 đệ đơn từ chức - Ảnh: AP

Theo một quan chức Mỹ, cắt viện trợ cho Lebanon có thể tạo điều kiện cho Nga “thâm nhập”. Nga đã tranh thủ mở rộng ảnh hưởng tại Syria khi Tổng thống Trump quyết định rút quân khỏi vùng đông bắc nước này.

Lebanon gặp khó về viện trợ quốc tế. Trước lúc từ chức, Thủ tướng al-Hariri từng không thể thuyết phục các nhà tài trợ cung cấp 11 tỉUSD trong năm ngoái.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Reuters: ByteDance muốn đóng cửa TikTok ở Mỹ thay vì bán
ByteDance muốn đóng cửa TikTok thay vì bán nó nếu sử dụng hết mọi lựa chọn pháp lý nhưng không thể chống lại luật cấm nền tảng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này trên các cửa hàng ứng dụng ở Mỹ, theo 4 nguồn tin của Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ hoãn viện trợ an ninh cho Lebanon