The Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin tiết lộ một đơn vị đặc nhiệm cùng một đội lính thủy đánh bộ Mỹ đã được triển khai tạm thời đến Đài Loan, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng phòng vệ của hòn đảo tự trị.

Mỹ đưa quân đặc nhiệm, lính thủy đánh bộ đến giúp Đài Loan huấn luyện

Cẩm Bình | 08/10/2021, 08:45

The Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin tiết lộ một đơn vị đặc nhiệm cùng một đội lính thủy đánh bộ Mỹ đã được triển khai tạm thời đến Đài Loan, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng phòng vệ của hòn đảo tự trị.

Đơn vị đặc nhiệm và quân hỗ trợ phụ trách huấn luyện bộ binh, còn lính thủy đánh bộ huấn luyện lực lượng hải quân. Quân Mỹ đã hoạt động ở Đài Loan ít nhất một năm trước khi Tổng thống Joe Biden nắm quyền.

Theo The Wall Street Journal, động thái triển khai lực lượng nêu trên cho thấy Lầu Năm Góc lo ngại Đài Loan không đủ sức đối phó sức mạnh quân sự Trung Quốc. Đơn vị đặc nhiệm cùng đội lính thủy đánh bộ Mỹ tuy chỉ gồm khoảng 20 người nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng to lớn, giúp Đài Loan củng cố niềm tin trong nỗ lực xây dựng lực lượng chống lại hành vi khiêu khích từ Trung Quốc.

Phía Lầu Năm Góc không xác nhận thông tin, nhưng tuyên bố: “Hỗ trợ và quan hệ quốc phòng giữa chúng tôi với Đài Loan vẫn được duy trì trước mối đe dọa hiện tại từ Trung Quốc”.

Cơ quan quân sự Đài Loan cũng từ chối bình luận mà chỉ nói rằng: “Mọi hoạt động quân sự đều được thực hiện theo kế hoạch hằng năm”.

Năm ngoái từng có đơn vị truyền thông đưa tin Mỹ triển khai lính thủy đánh bộ đến Đài Loan, Washington cũng không hề xác nhận. Tuy nhiên học giả Bonnie Glaser thuộc Quỹ Marshall (Đức) không loại trừ khả năng Trung Quốc biết được hoạt động này.

“Công khai xác nhận sẽ buộc Trung Quốc phải phản ứng lại và họ có thể phản ứng bằng cách gia tăng sức ép lên Đài Loan”, theo học giả Glaser.

mtaiwan.jpg
Lực lượng Đài Loan trong một cuộc tập trận tháng 9 - Ảnh: Focus Taiwan

Giúp tăng cường năng lực tốt hơn là chỉ bán vũ khí

Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Đài Loan. Ngoài ra Washington còn tiến hành đào tạo về một số hệ thống vũ khí và tư vấn xây dựng lực lượng.

Tuy nhiên nhiều quan chức Mỹ (cả đương nhiệm lẫn về hưu) đều tin rằng Đài Loan nên bắt đầu đầu tư tăng cường năng lực chiến đấu thay vì chỉ mua sắm khí tài.

Matt Pottinger, cựu quan chức an ninh Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump nhận xét: “Đài Loan bỏ bê khả năng phòng vệ trong 15 năm đầu thế kỷ 21, mua quá nhiều trang bị đắt tiền dễ bị phá hủy trong khoảng thời gian đầu tiên xung đột quân sự xảy ra, quá ít hệ thống rẻ nhưng uy lực hơn: tên lửa chống hạm, thủy lôi thông minh, lực lượng dự bị và phụ trợ được huấn luyện tốt”.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Maier trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ thuộc Thượng viện Mỹ từng đề xuất cân nhắc triển khai lực lượng đến Đài Loan nhằm giúp hòn đảo tự trị tăng cường năng lực.

Bài liên quan
Hai chủ tịch ủy ban Thượng viện hy vọng TikTok tiếp tục hoạt động ở Mỹ dưới thời chủ sở hữu mới
Hai thượng nghị sĩ hàng đầu hy vọng TikTok sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh ở Mỹ dưới thời chủ sở hữu mới khi Thượng viện chuẩn bị bỏ phiếu về dự luật yêu cầu ByteDance (tập đoàn Trung Quốc sở hữu TikTok) phải thoái vốn khỏi ứng dụng video ngắn phổ biến này ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ đưa quân đặc nhiệm, lính thủy đánh bộ đến giúp Đài Loan huấn luyện