Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow ngày 13.8 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump hài lòng với tiến độ của Trung Quốc trong việc thực hiện cam kết mua hàng hóa Mỹ theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Mỹ hài lòng với tiến độ thực hiện cam kết thương mại của Trung Quốc

14/08/2020, 09:52

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow ngày 13.8 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump hài lòng với tiến độ của Trung Quốc trong việc thực hiện cam kết mua hàng hóa Mỹ theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Bất chấp quan hệ căng thẳng, Trung Quốc vẫn không dám từ bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 - Ảnh: Tân Hoa Xã

“Trung Quốc đang thực sự tăng cường nhập khẩu những mặt hàng của chúng ta. Đây là điều tốt cho ngành nông nghiệp Mỹ”, Cố vấn Kudlow phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng.

Phát ngôn trên được đưa ra trước lúc Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc chuẩn bị họp trực tuyến đánh giá nửa năm thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Căng thẳng song phương bùng nổ quanh vấn đề đại dịch COVID-19, luật an ninh Hồng Kông, nhân quyền ở Tân Cương… thời gian gần đây làm dấy lên lo ngại bản thỏa thuận sẽ bị ảnh hưởng. Tuy vậy Cố vấn Kudlow khẳng định: “Chúng tôi có khác biệt với Trung Quốc trong một số vấn đề, nhưng về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 thì hai bên đang hợp tác”.

Khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc Trung Quốc tăng mua hàng hóa cùng dịch vụ Mỹ có khởi đầu khá chậm chạp và tiến độ mua hàng cũng chưa đạt mức cần thiết để đạt chỉ tiêu 77 tỉ USD năm 2020, hơn 200 tỉ USD trong hai năm.

Thế nhưng ông Kudlow dẫn lời Đại diện Thương mại Lighthizer nói rằng Trung Quốc hiện mua hơn 40% lượng hàng hóa Mỹ xuất khẩu, cao hơn mức 20% trong năm cơ sở 2017.

Từ đầu năm nay, chính quyền Bắc Kinh đã có ít nhất 3 đợt miễn thuế đối với nhiều mặt hàng nông sản cùng năng lượng quan trọng, như thịt lợn, thịt bò, đậu tương, dầu thô, khí đốt hóa lỏng, ethanol biến tính, vài loại lúa mì, ngô, cao lương, quặng đồng, nhôm với đồng phế liệu, thiết bị y tế…

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Đồng sáng lập Facebook ví Tesla như tập đoàn năng lượng Mỹ phá sản vì lừa dối công chúng
Dustin Moskovitz, người đồng sáng lập Facebook, tiếp tục công kích Tesla. Lần này, ông cáo buộc Tesla là “Enron tiếp theo” thông qua bài đăng trên mạng xã hội Threads.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ hài lòng với tiến độ thực hiện cam kết thương mại của Trung Quốc