Bộ Quốc phòng Hàn Quốc để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn, lần đầu tiên sau 6 năm, vào năm 2023 với Mỹ.

Mỹ - Hàn cân nhắc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn

Cẩm Bình | 23/12/2022, 08:17

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn, lần đầu tiên sau 6 năm, vào năm 2023 với Mỹ.

Ý tưởng tập trận được đưa ra khi Hàn - Mỹ thảo luận việc chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thiết lập liên minh, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Jeon Ha-gyu.

Phát ngôn viên Jeon phát biểu: “Chúng tôi đang xem xét nhiều cách thức khác nhau để thể hiện hiện diện quân sự và khả năng răn đe vượt trội của liên minh chống Triều Tiên. Tập trận bắn đạn thật có thể là một trong những lựa chọn”.

mydrill.jpg
Mỹ - Hàn chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thiết lập liên minh - Ảnh: Reuters

Cuộc tập trận nêu trên sẽ là màn phô trương lực lượng khác được khôi phục dưới thời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, sau nhiều năm gián đoạn. Ông Yoon chủ trương tăng cường năng lực quân sự, sẵn sàng ngăn chặn chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Ngày 20.12 vừa qua, lầu đầu tiên kể từ năm 2018 Mỹ điều chiến đấu cơ F-22 Raptor tham gia tập trận chung với Hàn Quốc. Phía Triều Tiên ngay lập tức chỉ trích, đồng thời đe dọa tiến hành thêm nhiều vụ phóng tên lửa nữa. Vào tháng 9, hai nước tập trận có tàu sân bay Mỹ tham gia lần đầu tiên kể từ năm 2018.

Các cuộc tập trận như vậy bị tạm dừng dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in. Ông ưu tiên đối thoại thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Năm nay số vụ phóng tên lửa Triều Tiên thực hiện đạt kỷ lục mới. Trong số tên lửa được phóng có cả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đủ sức vươn tới lãnh thổ Mỹ. Giới chức Mỹ - Hàn nhận định Bình Nhưỡng chuẩn bị thử hạt nhân.

Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ - Hàn cân nhắc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn