Giới chức Bắc Kinh có thể bỏ thuế quan vào năm ngoái để giúp các nhà nhập khẩu mua 50 tỉ USD nông sản Mỹ dễ dàng hơn, thay vì chỉ thị phải mua lượng hàng cụ thể trong khoảng thời gian nhất định.

Trung Quốc nhượng bộ bằng cách bỏ thuế đánh vào nông sản Mỹ?

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 01/11/2019, 08:22

Giới chức Bắc Kinh có thể bỏ thuế quan vào năm ngoái để giúp các nhà nhập khẩu mua 50 tỉ USD nông sản Mỹ dễ dàng hơn, thay vì chỉ thị phải mua lượng hàng cụ thể trong khoảng thời gian nhất định.

Đây là ý kiến do Hội trưởng Hiệp hội Xuất nhập khẩu thực phẩm, sản phẩm địa phương và phụ phẩm động vật Trung Quốc (CFNA) Tào Đức Vinh đưa ra. CFNA thuộc sự quản lý của Bộ Thương mại Trung Quốc, rất có sức ảnh hưởng trong ngành nông nghiệp với hội viên gồm nhiều doanh nghiệp hàng đầu.

Theo Hội trưởng Tào: “Những gì chính phủ có thể làm là loại bỏ thuế quan, cả hai bên đều cần thực hiện. Sau đó để các công ty tự mua hàng theo ý muốn cũng như quy luật thị trường”. Ông nhấn mạnh cách này tạo điền kiện cho môi trường giao dịch thuận lợi.

“Thuế quan không còn thì giao dịch sẽ trở lại bình thường. Khi đó số lượng công ty mua hàng tùy thuộc thị trường”, Hội trưởng Tào cho biết.

Giới chức Bắc Kinh vào tháng 7.2018 áp thuế suất 25% lên nhiều nông sản Mỹ (trong đó có đậu tương cùng một số loại ngũ cốc) nhằm trả đũa phía Washington. Hai tháng sau họ còn cho tăng thuế vài mặt hàng.

Đến đầu tháng qua hai nền kinh tế nhất trí thỏa thuận thương mại một phần. Mỹ nói Trung Quốc chấp nhận mua 40 - 50 tỉUSD nông sản/năm. Nhưng Hội trưởng Tào đánh giá mục tiêu 40 - 50 tỉUSD nông sản rất cao, khó lòng đạt được.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Tham vọng của Trung Quốc khi dành nhiều ưu đãi cho phương tiện chạy bằng nhiên liệu hydro
Sau sự phát triển vượt bậc của ngành ô tô điện, Trung Quốc đang đặt cược vào các phương tiện chạy bằng hydro khi hướng tới khả năng trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu về nguồn năng lượng sạch mới này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc nhượng bộ bằng cách bỏ thuế đánh vào nông sản Mỹ?