Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 2.2 đã kêu gọi Kazakhstan tham gia cùng Washington nhằm gây thêm sức ép với Bắc Kinh về vấn đề đối xử với nhóm dân tộc thiểu sổ theo Hồi giáo, một chủ đề nhạy cảm đối với quốc gia Trung Á có mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc.

Mỹ hối thúc Kazakhstan gây sức ép Trung Quốc về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ

Hoàng Vũ | 03/02/2020, 07:07

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 2.2 đã kêu gọi Kazakhstan tham gia cùng Washington nhằm gây thêm sức ép với Bắc Kinh về vấn đề đối xử với nhóm dân tộc thiểu sổ theo Hồi giáo, một chủ đề nhạy cảm đối với quốc gia Trung Á có mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc.

Theo Reuters, phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Nur-Sultan, ông Pompeo cho biết ông đã nêu vấn đề trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Kazakhstan Mukhtar Tleuberdi.

“Chúng tôi đã thảo luận về việc buôn bán người và cảnh ngộ của hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ và người dân tộc Kazakhstan ở ngay phía bên kia biên giới với Kazakhstan”, ông Pompeo nói.

“Mỹkêu gọi tất cả các nước cùng nhau hợp tác nhằm yêu cầu Trung Quốc chấm dứt tình trạng này. Chúng tôi đề nghị nên cấp quy chế tị nạn cho những ai muốn tìm nơi nương náu cho những người muốn thoát khỏi Trung Quốc”, Ngoại trưởng Mỹ cho hay.

Ông Pompeo nói trên Twitter rằng ông đã gặp gia đình của những người dân tộc Kazakhstan đang được cho là bị “quản thúc” tại Tân Cương, Trung Quốc và đã ca ngợi Kazakhstan vì đã không buộc người tị nạn phải trở về Trung Quốc.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, Washington đang nỗ lực giúp Kazakhstan bảo vệ trước sự bùng phát của coronavirus có nguồn gốc từ Trung Quốc. Về phần mình, Ngoại trưởng Kazakhstan Mukhtar Tleuberdi không đưa ra bình luận nào về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ, thay vào đó tập trung vào kinh tế và an ninh.

Phát biểu trên được ông Pompeo đưa ra trong khuôn khổ vòng công du Trung Á, bắt đầu từ Belarus hôm 1.2, nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa Mỹ với các nước Trung Á, nhất là với hai nước Kazakhstan và Ouzbekistan, mà Nga xem là thuộc vùng ảnh hưởng của Moscow và còn với Trung Quốc, đây là những đối tác kinh tế quan trọng.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ hối thúc Kazakhstan gây sức ép Trung Quốc về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ