Hãng tin AFP dẫn lời giới chức Mỹ ngày 21.2 thông báo họ vừa khởi tố một thành viên của giới tội phạm ngầm Nhật Bản (yakuza) với nhiều tội danh, trong đó có âm mưu bán vật liệu hạt nhân nguồn gốc Myanmar.
Chuyển động

Mỹ khởi tố thủ lĩnh tội phạm Nhật buôn vật liệu hạt nhân

Cẩm Bình 22/02/2024 13:13

Hãng tin AFP dẫn lời giới chức Mỹ ngày 21.2 thông báo họ vừa khởi tố một thành viên của giới tội phạm ngầm Nhật Bản (yakuza) với nhiều tội danh, trong đó có âm mưu bán vật liệu hạt nhân nguồn gốc Myanmar.

Theo bản cáo trạng gửi lên tòa án Manhattan, thủ lĩnh yakuza Takeshi Ebisawa cùng đồng phạm Somhop Singhasiri vào tháng 4.2022 đã bị buộc tội buôn ma túy và vi phạm quy định sử dụng súng.

Mới đây Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Matthew Olsen cho biết: “Bị cáo chịu thêm tội âm mưu bán vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí và ma túy từ Myanmar, thay mặt một nhóm vũ trang mua trang bị quân sự. Thật đáng sợ khi tưởng tượng hậu quả nếu các thương vụ thành công. Bộ Tư pháp Mỹ quyết bắt những ai liên quan đến hoạt động buôn bán vật liệu hạt nhân đe dọa an ninh quốc gia chúng tôi lẫn an ninh toàn thế giới phải chịu trách nhiệm”. Bản cáo trạng ghi rõ trong số trang bị quân sự mà Ebisawa muốn mua có tên lửa đất đối không.

my(1).jpg
Thủ lĩnh yakuza Takeshi Ebisawa - Ảnh: Reuters

Phía công tố viên cáo buộc đối tượng ngang nhiên vận chuyển uranium cùng plutonium. Năm 2020, Ebisawa khoe khoang với một mật vụ rằng bản thân tiếp cận được lượng lớn vật liệu hạt nhân nên tìm cách bán. Hắn còn cung cấp ảnh chụp để chứng minh cho tuyên bố của mình.

Nhờ Thái Lan hỗ trợ tổ chức truy quét, đội ngũ điều tra phía Mỹ thu giữ hai bánh bột màu vàng mà qua xét nghiệm ghi nhận thành phần đồng vị plutonium. Một đồng phạm khai chúng sở hữu hơn 2.000kg Thorium-232 và hơn 100kg uranium.

Mức án tối thiểu cho tội âm mưu mua tên lửa đất đối không là 25 năm tù. Còn tội buôn vật liệu hạt nhân phải chịu án lên đến 20 năm tù. Giới chức Mỹ không công bố ngày xét xử cụ thể.

Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ khởi tố thủ lĩnh tội phạm Nhật buôn vật liệu hạt nhân