Đài SBS News dẫn lời nhà điều tra Tim Stainton thuộc lực lượng cảnh sát liên bang Úc (AFP) cảnh báo tình trạng các tổ chức tội phạm lừa gạt du học sinh, biến họ thành “con la tiền” vô tình tiếp tay cho hoạt động phạm pháp.
Chuyển động

Úc cảnh báo nguy cơ du học sinh bị tội phạm lợi dụng

Cẩm Bình 22/02/2024 10:25

Đài SBS News dẫn lời nhà điều tra Tim Stainton thuộc lực lượng cảnh sát liên bang Úc (AFP) cảnh báo tình trạng các tổ chức tội phạm lừa gạt du học sinh, biến họ thành “con la tiền” vô tình tiếp tay cho hoạt động phạm pháp.

Du học sinh trở thành mục tiêu vì nhiều lý do: không có gia đình bên cạnh hỗ trợ, không am hiểu luật pháp Úc, chịu áp lực về chi phí sinh hoạt… Các tổ chức tội phạm liên hệ trực tiếp lẫn trực tuyến với họ (thông qua nền tảng mạng xã hội như TikTok, Whatsapp, Snapchat).

“Chi phí sinh hoạt cao, mọi người đều muốn nhanh kiếm ra tiền nên dễ bị các tổ chức tội phạm lợi dụng điểm này. Chúng cung cấp cho du học sinh 1.500 - 2.000 USD đổi lấy quyền tiếp cận tài khoản của họ. Rõ ràng là du học sinh không biết chuyện gì xảy ra sau đó”, theo ông Stainton.

uc.jpg

Phía ngành tài chính cũng ghi nhận hàng nghìn tài khoản “con la tiền”, bị chặn giao dịch và có khả năng bị điều tra. Chuyên viên điều tra Marc Broome (ngân hàng ANZ) cho biết từ cuối năm ngoái nhóm của mình đã xác định được khoảng 3.200 tài khoản dạng này.

“Con la tiền” là phương thức các tổ chức tội phạm chi một khoản tiền - thường trả một lần - đổi quyền sử dụng tài khoản một người nào đó để nhận hoặc chuyển tiền sang tài khoản khác. Chu kỳ lặp đi lặp lại, giới chức năng rất khó theo dõi đối tượng chuyển ban đầu lẫn đối tượng nhận cuối cùng.

Để đối phó, tuần qua AFP tổ chức phát động chiến dịch nâng cao nhận thức tại 39 đại học, cung cấp tài liệu về thông tin cần biết (7 ngôn ngữ) đến du học sinh. Ông Stainton nhắc nhở: “Đây là tội rửa tiền có thể nhận mức án tù từ 12 tháng đến chung thân tùy mức độ nghiêm trọng. Bạn sẽ phải đối mặt với hậu quả lớn, kéo dài, không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập tại Úc mà cả cơ hội ở lại Úc”. Thời gian qua một số ngân hàng cũng triển khai hệ thống mới giúp xác định tài khoản “con la tiền”.

Bài liên quan
Bộ Công Thương thúc đẩy thực hiện các quy hoạch về năng lượng, khoáng sản
Bộ Công Thương đang khẩn trương thực hiện các quy hoạch về năng lượng và khoáng sản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Úc cảnh báo nguy cơ du học sinh bị tội phạm lợi dụng