Trang Bloomberg dẫn lời Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Lisa Monaco thông báo giới chức hành pháp nước này thành lập “lực lượng tấn công” chống lại những đối thủ đang cố gắng đánh cắp công nghệ tiên tiến, tấn công mạng hòng thu lợi tài chính hoặc sử dụng công cụ mới thu thập thông tin tình báo.

Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm ngăn chặn đánh cắp công nghệ

Cẩm Bình | 17/02/2023, 09:14

Trang Bloomberg dẫn lời Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Lisa Monaco thông báo giới chức hành pháp nước này thành lập “lực lượng tấn công” chống lại những đối thủ đang cố gắng đánh cắp công nghệ tiên tiến, tấn công mạng hòng thu lợi tài chính hoặc sử dụng công cụ mới thu thập thông tin tình báo.

Lực lượng do Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại Mỹ cùng đứng đầu, sử dụng thông tin tình báo và dữ liệu xác định sớm các mối đe dọa đối với bí mật thương mại, bảo vệ chuỗi cung ứng quan trọng.

Thứ trưởng Monaco phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chatham House ngày 16.2: “Ngày nay nhiều đối thủ tìm kiếm lợi thế chiến thuật thông qua việc mua lại, sử dụng và lạm dụng công nghệ gây rối, những đổi mới đang thúc đẩy năng lực quân sự và an ninh quốc gia thế hệ tiếp theo”.

“Khả năng vũ khí hóa dữ liệu sẽ phát triển theo thời gian vì trí tuệ nhân tạo và thuật toán cho phép sử dụng dữ liệu lớn theo nhiều cách mới ngày càng tinh vi. Dữ liệu thu thập được hôm nay có thể được dùng theo những cách mới đáng sợ vào mai sau”, theo nữ quan chức Mỹ.

us.jpg
Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Lisa Monaco - Ảnh: SCMP

Thứ trưởng Monaco không nói rõ cách thức tổ chức lực lượng vừa thành lập cũng như đối tượng xử lý đầu tiên mà họ nhắm đến, nhưng bà nhấn mạnh giới chức Mỹ sẽ sử dụng các công cụ hành pháp theo cách mới lạ, hành động cẩn trọng để không làm tổn hại đến đầu tư hợp pháp.

Bà còn đề cập đến TikTok: “Tôi không dùng TikTok và sẽ không khuyên ai dùng vì những lo ngại an ninh. Rõ ràng Trung Quốc đang cố tạo ra phương thức sử dụng lẫn chuẩn mực công nghệ nhằm thúc đẩy đặc quyền và lợi ích của họ”.

Năm 2020, Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) yêu cầu tập đoàn Trung Quốc ByteDance thoái vốn khỏi TikTok vì lo ngại dữ liệu người dùng có thể bị chuyển cho giới chức Trung Quốc. ByteDance không chấp thuận, hai bên vẫn đang đàm phán nhằm đạt thỏa thuận về vấn đề này.

Thông báo lập lực lượng mới được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách đối phó với nhiều mối đe dọa mới, chẳng hạn như khí cầu do thám bay qua không phận Mỹ và một số nước thời gian gần đây. Washington nhận định đây chỉ là một trong rất nhiều phương tiện mà Trung Quốc sử dụng cho hoạt động thu thập tin tình báo khắp nơi.

Đáp lại, Trung Quốc chỉ trích Mỹ phản ứng thái quá đồng thời cáo buộc ngược lại rằng từ đầu năm 2022 khí cầu Mỹ đã hơn 10 lần bay qua không phận nước này mà không được phép. Washington phủ nhận cáo buộc.

Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm ngăn chặn đánh cắp công nghệ