Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ giới chức Mỹ đang cân nhắc siết chặt quy định hạn chế năng lực điện toán của chip trí tuệ nhân tạo (AI) bán cho Trung Quốc.

Mỹ muốn siết chặt hạn chế với chip AI bán cho Trung Quốc

Cẩm Bình | 29/06/2023, 09:40

Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ giới chức Mỹ đang cân nhắc siết chặt quy định hạn chế năng lực điện toán của chip trí tuệ nhân tạo (AI) bán cho Trung Quốc.

chip.jpg

Tháng 10 năm ngoái chính quyền Tổng thống Joe Biden ban hành hàng loạt hạn chế xuất khẩu sản phẩm bán dẫn cùng thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc. Theo nguồn tin, đến cuối tháng 7 Washington sẽ cập nhật quy định.

Quy định hiện hành đặt ra 2 hạn chế chính. Một là hạn chế tốc độ truyền dữ liệu giữa các chip với nhau - yếu tố rất quan trọng vì hệ thống AI thường cần đến hàng nghìn chip kết nối với nhau. Hai là hạn chế năng lực điện toán của chip.

Chẳng hạn chip Nvidia H800 bán tại Trung Quốc có năng lực điện toán tương tự sản phẩm bán tại các thị trường khác, nhưng tốc độ truyền dữ liệu lại kém hơn.

Nguồn tin Reuters cho biết sắp tới hạn chế về năng lực điện toán có thể được siết chặt hơn nữa. Bộ Thương mại Mỹ từ chối bình luận trước thông tin vừa được tiết lộ.

Hạn chế do chính quyền Tổng thống Biden ban hành tháng 10 lập tức ảnh hưởng lớn đến doanh số của Nvidia, Intel lẫn AMD. Quy định nếu được siết chặt thì đơn vị thiệt hại lớn nhất nhiều khả năng là Nvidia - công ty giữ vị thế vững chắc trên thị trường chip AI.

Giám đốc tài chính Nvidia Colette Kress ngày 28.6 phát biểu tại một hội nghị đầu tư: “Chúng tôi không mong có hạn chế bổ sung. Nếu có thì chúng sẽ có tác động nghiêm trọng ngay lập tức đến kết quả tài chính của chúng tôi”.

Nvidia sản xuất một số chip dành riêng cho thị trường Trung Quốc tuân thủ đúng loạt hạn chế tháng 10. Tháng trước Reuters dẫn lời nhiều công ty Trung Quốc cho biết họ dự định dùng chip Nvidia huấn luyện các hệ thống AI lớn. Số chip này tuy đã bị hạn chế tốc độ truyền dữ liệu lẫn năng lực điện toán nhưng vẫn giúp giảm hơn 50% thời gian huấn luyện.

Bài liên quan
Tiền Giang: Sôi động 'Sắc màu Mỹ Tho' chào mừng các ngày lễ lớn
Chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4), ngày Quốc tế Lao động (1.5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5), tối nay thành phố Mỹ Tho tổ chức khai mạc "Lễ hội Sắc màu Mỹ Tho".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
3 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ muốn siết chặt hạn chế với chip AI bán cho Trung Quốc