Hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ trang bị cho tàu ngầm lớp Tấn, tên lửa đạn đạo JL-2 với tầm bay lên tới 7.400 km. Bloomberg dẫn theo báo cáo thường niên của Ủy ban kinh tế và an ninh Mỹ - Trung Quốc thuộc Quốc hội Mỹ đưa tin, việc trang bị cho hải quân Trung Quốc những tên lửa mới là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Mỹ “ngán” tên lửa trên tàu ngầm lớp Tấn của Trung Quốc

Một Thế Giới | 10/12/2014, 07:12

Hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ trang bị cho tàu ngầm lớp Tấn, tên lửa đạn đạo JL-2 với tầm bay lên tới 7.400 km. Bloomberg dẫn theo báo cáo thường niên của Ủy ban kinh tế và an ninh Mỹ - Trung Quốc thuộc Quốc hội Mỹ đưa tin, việc trang bị cho hải quân Trung Quốc những tên lửa mới là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Theo dữ liệu của Ủy ban, tàu ngầm lớp Tấn được xây dựng với công nghệ tàng hình. Hiện nay, trong biên chế của Hải quân Trung Quốc có ba tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn. Dự kiến, đến năm 2020 số lượng của chúng sẽ tăng thêm 5 chiếc. Mỗi tàu có thể mang tới 12 tên lửa đạn đạo JL-2, có khả năng đánh trúng mục tiêu của đối phương ở khoảng cách 7.400km.
Theo đánh giá của Ủy ban Mỹ - Trung Quốc, với việc trang bị tên lửa đạn đạo mới Trung Quốc sẽ có thể tấn công Alaska từ vùng duyên hải của họ. Như vậy, trong trường hợp phóng tên lửa từ vùng biển phía nam của quần đảo Nhật Bản thì Hawaii sẽ rơi vào khu vực bị tiêu diệt. Các tàu ngầm hoạt động Trung Quốc trong vùng biển gần Hawaii thì mọi điểm trên nước Mỹ đều trở thành mục tiêu cho tàu ngầm Trung Quốc.
Theo thông tin bước đầu, các tàu ngầm lớp Tấn đang chạy thử nghiệm, trong khuôn khổ hoạt động thử nghiệm chúng đã tiến hành hoạt động tuần tra tại biển Đông. Theo đánh giá của Ủy ban Mỹ, trong trường hợp các tàu ngầm của Trung Quốc lớp Tấn được đưa ra trực chiến trong lòng đại dương thì rất khó để xác định chính xác vị trí của chúng.
Vào tháng 2.2014, Cơ quan tình báo (ONI) của Hải quân Mỹ thông báo rằng Trung Quốc sẽ bắt đầu điều các chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Tấn để tuần tra trên đại dương thế giới vào năm 2014. Theo đánh giá của ONI, bằng các tên lửa đạn đạo JL-2 với tầm bắn hơn 7.400 km của tàu ngầm, Trung Quốc sẽ có khả năng tấn công vào lục địa Mỹ, Alaska và Hawaii từ vùng biển Đông Á.
Các tàu ngầm lớp Tấn được biên chế cho Hải quân Trung Quốc từ năm 2004, nhưng người Mỹ tin rằng chúng hiện đang thử nghiệm và chưa đặt ra nhiệm vụ trực chiến. Mỗi tàu ngầm có thể mang tới 12 tên lửa đạn đạo JL-2. Dự kiến, trong các phiên bản mới hơn của tàu ngầm lớp Tấn - Type 2 và Type 3 - số lượng tên lửa đạn đạo sẽ được tăng lên đến 16 và 20 đơn vị tương ứng.

Theo kịch bản của một cuộc tấn công hạt nhân của Trung Quốc trước Mỹ thì "trong bán kính 120 km-1400 km cơ hội sống sót là bằng không". Điều đó có nghĩa là "12 tên lửa JL-2 trên tàu ngầm lớp Tấn của Trung Quốc có thể giết chết từ 5 tới 12 triệu người, tác dụng răn đe cực kỳ lớn".
  • >>NATO nên làm tròn bổn phận của mình thay vì hục hặc với Nga
  • >> Gruzia cảnh báo: “Ukraine sẽ chịu hậu quá khôn lường” nếu không chịu dừng lại

Thiên Hà (theo Defence News và Lenta)

Bài liên quan
Apple giảm giá các mẫu iPhone 15 ở Trung Quốc xuống mức thấp mới do sự cạnh tranh khốc liệt
Apple đã thực hiện chiến dịch giảm giá sâu iPhone trên trang các cửa hàng trực tuyến chính thức của mình tại Trung Quốc, ưu đãi lên tới 2.300 nhân dân tệ (khoảng 318 USD) cho vài mẫu iPhone. Đợt giảm giá mới này lớn hơn so với chương trình khuyến mãi mà Apple thực hiện vào tháng 2.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội
8 giờ trước Theo dòng thời sự
Với 475/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ “ngán” tên lửa trên tàu ngầm lớp Tấn của Trung Quốc