Hãng Reuters đưa tin bộ tứ Mỹ - Nhật - Ấn - Úc (Quad) tái cam kết hợp tác chặt chẽ khi ngoại trưởng 4 nước có cuộc gặp đầu tiên sau khi Tổng thống Donald Trump quay lại Nhà Trắng.
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn tin tiết lộ Trung Quốc nhiều lần thăm dò Hàn Quốc chuyện gia nhập Đối thoại An ninh 4 bên (Quad) do Mỹ dẫn đầu.
Mỹ - Nhật - Ấn - Úc cam kết cung cấp 1 tỉ liều vắc xin COVID-19 cho khắp châu Á vào cuối năm 2022 – động thái được cho cạnh tranh với Trung Quốc cũng đang triển khai nỗ lực tương tự.
Mỹ đã công bố các cuộc đàm phán vào ngày 18.2 với Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, cùng với việc Tổng thống Joe Biden gia hạn liên minh "Bộ tứ' Quad bất chấp cảnh báo từ Trung Quốc.
Chuyên gia phân tích quốc phòng cấp cao tại RAND Corp, Derek Grossman nhận định rằng, trong khi Mỹ tạo liên minh vững chắc, Trung Quốc chỉ đang cố ‘kết bè’.
Nói về cuộc đối thoại của “Bộ tứ kim cương” (Quad) vào tuần trước trên đài Fox News, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra thông tin Trung Quốc triển khai hơn 60.000 binh sĩ dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Ấn Độ.