Một số nguồn tin của báo The Yomiuri Shimbun cho biết Nhật Bản, Mỹ cùng Liên minh châu Âu (EU) đang bắt đầu xây dựng các quy định mới cho Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhằm chỉnh đốn hoạt động trợ cấp những ngành công nghiệp quan trọng của chính phủ các nước.

Mỹ, Nhật, EU bắt tay đối phó việc Trung Quốc trợ cấp doanh nghiệp

Cẩm Bình | 18/09/2018, 16:06

Một số nguồn tin của báo The Yomiuri Shimbun cho biết Nhật Bản, Mỹ cùng Liên minh châu Âu (EU) đang bắt đầu xây dựng các quy định mới cho Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhằm chỉnh đốn hoạt động trợ cấp những ngành công nghiệp quan trọng của chính phủ các nước.

Nhật- Mỹ- EU dự kiến đạt được thỏa thuận về quy định mới trong cuộc gặp giữa các Bộ trưởng Thương mại cuối tháng 9, sau đó sẽ kêu gọi những thành viên WTO tiến hành đàm phán công khai trong năm nay.

Trợ cấp chính phủ là một chủ đề thảo luận quan trọng trong các thỏa thuận WTO. Cạnh tranh công bằng sẽ khó được đảm bảo khi một nước nào đó trợ cấp cho doanh nghiệp của mình trong bối cảnh mọi quốc gia đều giảm thuế cho một mặt hàng nhập khẩu nhất định.

Mỹ đặc biệt xem hoạt động trợ cấp mà Trung Quốc thực hiện là chuyện khó giải quyết. Thời gian gần đây, trợ cấp của cường quốc châu Á gây nên tình trạng sản xuất dư thừa nhôm- thép, khiến ngành thép lẫn nhiều ngành công nghiệp Mỹ khác bị thiệt hại nặng.

Nhật- Mỹ- EU muốn xử lý không chỉ trợ cấp từ chính quyền trung ương mà cả từ chính quyền địa phương và tổ chức tài chính trực thuộc chính phủ. Các khoản vay lãi suất thấp lẫn đầu tư không kỳ vọng lợi nhuận cũng sẽ bị xem là trợ cấp có hiệu quả.

Ngoài ra, Nhật- Mỹ- EU còn tìm cách lập một nhóm công tác chịu trách nhiệm xây dựng quy định về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như buộc công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ.

Cẩm Bình (theo The Japan News)
Bài liên quan
Học theo công ty mẹ DeepSeek, các nhà quản lý quỹ Trung Quốc có thể làm rung chuyển ngành 10.000 tỉ USD
Việc quỹ đầu cơ định lượng High-Flyer sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thị trường giao dịch đã thúc đẩy các nhà quản lý tài sản Trung Quốc chạy đua áp dụng công nghệ này. Điều này có thể làm rung chuyển ngành quản lý quỹ trị giá 10.000 tỉ USD của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cơ hội vàng đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam coi AI và bán dẫn chính là cơ hội vàng giúp đất nước ta thu hút những nguồn lực lớn về tri thức, đầu tư, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm, một điểm đến công nghệ của khu vực và thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ, Nhật, EU bắt tay đối phó việc Trung Quốc trợ cấp doanh nghiệp