Các quan chức ngoại giao và quốc phòng Mỹ - Nhật Bản sẽ gặp nhau vào ngày 17.8 tới để thảo luận về vấn đề Triều Tiên. Washington muốn chứng tỏ quyết tâm bảo vệ đồng minh bằng bất cứ phương tiện nào, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần.

Mỹ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân bảo vệ đồng minh nếu Triều Tiên tấn công

Trần Trí | 14/08/2017, 10:47

Các quan chức ngoại giao và quốc phòng Mỹ - Nhật Bản sẽ gặp nhau vào ngày 17.8 tới để thảo luận về vấn đề Triều Tiên. Washington muốn chứng tỏ quyết tâm bảo vệ đồng minh bằng bất cứ phương tiện nào, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần.

Theo trang Nikkei Asian Review ngày 14.8, cuộc gặp đầu tiên của Hội đồng Tư vấn an ninh - còn được gọi là công thức "hai cộng hai"- tại Mỹ sẽ có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Nhật BảnTaro Kono, cùnghai vị Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Itsunori Onodera.

Nội dung chính của cuộc gặp là nhằm khẳng địnhMỹ quyết tâm bảo vệ các đồng minh bằng mọi biện pháp cần thiết, kể cả sử dụng vũ khí hạt nhânsau khi CHDCND Triều Tiên dọa phóng tên lửa tầm trung Sao Hỏa-12 bay qua lãnh thổ Nhật và nhắmvào vùng biển quanh đảo Guam của Mỹ.

Trong cam kết bảo vệ đồng minh của Mỹ có chữ “mở rộng đánh chặn”, được xemlà lời hứa bảo vệ và đánh trả nếu như đồng minh của Mỹ bị tấn công.

Mỹ đã hứa bảo vệ Nhật Bảnvà Hàn Quốcbằng mọi biện pháp cần thiết, kể cả việcdùng đến vũ khí hạt nhân vốn được gọi là "giương dù hạt nhân".

Theo trang báo Nhật, Mỹ sẽ tái khẳng định sự cam kết bảo vệ ở cuộc gặp “hai cộng hai”,cũng như sẽ phát thông điệp đến Triều Tiên rằngsẽ không ngại hành động quân sự nếu cần thiết. Sau cuộc gặp, sẽ có tuyên bố chung về vấn đề này.

Đây không phải lần đầu tiên chủ đề Mỹ bảo vệ đồng minh được đề cập dưới thời Tổng thống Donald Trump. Sau một cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 2, tuyên bố chung nêu “Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản bằng nhiều khả năng quân sự, kể cả bằng vũ khí quyước và vũ khí hạt nhân”.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật, đây là lần đầu tiên chữ "hạt nhân"xuất hiện trong một tài liệu chính thức Nhật Bản - Mỹkể từ 40 năm qua.

Dù vậy, vài người nhận định việc “giương dù hạt nhân” là một đề xuất quá liều lĩnh của Mỹ.

Trong tháng 7, Triều Tiên đã phóng thử 2 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Các quan chức tình báo Mỹ xác nhậnTriều Tiên đã có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân gắn lên một quả ICBM.

Bảo Vĩnh (theo Nikkei Asian Review)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
8 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân bảo vệ đồng minh nếu Triều Tiên tấn công