Theo Reuters, Mỹ đã triển khai loạt biện pháp mới để bảo vệ lực lượng đồn trú Trung Đông trước các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn.

Mỹ tăng cường bảo vệ lực lượng đồn trú ở Trung Đông

Cẩm Bình | 25/10/2023, 14:47

Theo Reuters, Mỹ đã triển khai loạt biện pháp mới để bảo vệ lực lượng đồn trú Trung Đông trước các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn.

Loạt biện pháp bao gồm đẩy mạnh tuần tra, hạn chế tiếp cận cơ sở quân sự, thu thập tin tình báo bằng máy bay không người lái (UAV) cùng nhiều hình thức khác, tăng cường giám sát từ tháp canh, siết chặt an ninh tại cổng vào căn cứ, tiến hành hoạt động đối phó nguy cơ UAV cùng tên lửa bay tới.

Tướng đứng đầu Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) Michael Kurilla nói với Reuters: “Khi số vụ tấn công lẫn nỗ lực tấn công địa điểm quân sự Mỹ gia tăng thì chúng tôi cần liên tục cập nhật các biện pháp bảo vệ lực lượng của mình”. Ông cho biết loạt biện pháp mới cộng thêm khí tài quân sự Mỹ được đưa đến khu vực thời gian gần đây đã giúp lực lượng đồn trú không chịu thương vong nghiêm trọng trên chiến trường.

my(1).jpg
Lực lượng Mỹ đồn trú Trung Đông đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công rất cao - Ảnh: Reuters

Lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria nhiều lần trở thành mục tiêu kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra. Nguồn tin tiết lộ, tính đến nay các vụ tấn công đã khiến 4 quân nhân Mỹ cùng 5 nhà thầu quân sự bị thương.

Tuần trước, khu trục hạm USS Carney trên Biển Đỏ bắn hạ hàng chục UAV và 4 tên lửa hành trình do lực lượng Houthi phóng đi. Houthi là nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ ở Yemen.

Tình hình căng thẳng khiến quân nhân Mỹ phải liên tục cảnh giác. Trong một lần căn cứ không quân Al-Asad tại Iraq nhận báo động giả vào ngày 19.10, một nhà thầu dân sự đã thiệt mạng vì ngưng tim.

Cũng theo nguồn tin, dù triển khai loạt biện pháp bảo vệ mới nhưng Mỹ luôn sẵn sàng sơ tán người thân của quân nhân đồn trú Trung Đông nếu cần. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ tình huống nào có thể dẫn đến quyết định sơ tán.

Cuối tuần qua, Mỹ triển khai nhiều tiểu đoàn hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cùng hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Trung Đông, tái bố trí nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight Eisenhower đến khu vực Bộ Tư lệnh trung tâm (CENTCOM) quản lý. Như vậy, USS Dwight Eisenhower cùng USS Gerald R.Ford đều đậu ngoài khơi Israel, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lực lượng Mỹ.

Bài liên quan
Bộ Ngoại giao phản hồi về thông tin Tổng thống Mỹ yêu cầu quan chức Mỹ không dự lễ kỷ niệm 30.4 tại Việt Nam
Chiều 24.4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời báo chí một số câu hỏi liên quan đến việc quan chức Mỹ tham dự lễ kỷ niệm 30.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội
6 giờ trước Sự kiện
Chiều tối 24.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về hệ thống phần mềm ứng dụng cung cấp thông tin trên thiết bị di động thông minh (App Quốc hội 2.0) và Trợ lý ảo.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ tăng cường bảo vệ lực lượng đồn trú ở Trung Đông